HTX Phúc Hoàng và hành trình chinh phục hoa anh đào Sakura

HTX Phúc Hoàng (Thị trấn An Dương, TP Hải Phòng) được thành lập từ năm 2017, chuyên trồng và cung cấp ra thị trường hoa, cây cảnh cao cấp... Tuy nhiên, phải mất gần 5 năm, khi những cây hoa anh đào Sakura nở rực rỡ, lượng người kéo về HTX 'check in' đông thì người dân thành phố Cảng mới biết đến tên tuổi của HTX này.

Hoa anh đào Sakura có nguồn gốc từ đất nước Nhật Bản. Loài hoa này là biểu tượng của tình yêu, sự may mắn, thành công, mang vẻ đẹp cốt cách của con người Nhật Bản vốn đã nổi tiếng khắp Thế giới.

Hiện đang là thời kỳ nở rực rỡ của hoa anh đào Sakura.

Tám năm chờ đợi và hi vọng

Bà Quản Thị Ngọt – Giám đốc HTX Phúc Hoàng năm nay đã 64 tuổi, vừa nói chuyện với phóng viên vừa thoăn thoắt chăm sóc vườn cây. Bà cho biết: Ngày nào tôi và các thành viên trong HTX cũng chia nhau ra chăm nom vườn cây. Càng làm càng thấy tinh thần vui vẻ, thấy gắn bó mật thiết với khu vườn và có lẽ do môi trường tốt nên chúng tôi lại thấy khỏe ra.

Bà Ngọt nhớ lại, năm 2015, gia đình bà lần đầu tiên biết đến cây hoa anh đào. Chồng bà cùng ông Nguyễn Hữu Đại người xã bên cạnh sau khi tham dự một hội nghị về Hoa anh đào đã lặn lội lên tận Điện Biên để mang được 2 cây anh đào nhỏ về trồng. Sau đó, nhận thấy loài hoa này phù hợp với đất An Dương nên gia đình bà đã quyết tâm trồng và nhân rộng.

Vị giám đốc "nông dân" tiếp tục ươm và bán cây giống cho khách hàng không có điều kiện mua cây to.

Bà Ngọt bùi ngùi nhớ lại: "Giai đoạn 2015, vườn cây ăn trái nhà tôi gồm mít, bưởi đã xum xuê trái và cho thu hoạch ổn định. Lúc đó phải chặt bỏ dần đi để trồng hoa anh đào – một loài hoa mà cả thành phố chưa ai trồng đại trà... chúng tôi cũng lo lắng lắm. Năm 2017, chúng tôi quyết định thành lập HTX Phúc Hoàng".

Khu đất 3ha trồng hoa, cây cảnh của HTX có gần 1,5 ha được UBND huyện An Dương ký hợp đồng cho thuê lâu dài với mục đích trồng hoa, cây cảnh, thả cá, xây dựng mô hình sinh thái... Diện tích còn lại là do các thành viên HTX có đất cùng góp vào để mở rộng diện tích trồng cây.

Hoa anh đào chủ yếu được nhân giống bằng cách ươm hạt tạo thành cây con. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm nên quá trình ươm cây của HTX gặp nhiều khó khăn, cây chết rất nhiều. Sau nhiều năm lăn lộn, ăn ngủ tại vườn, các thành viên trong HTX đã cơ bản nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc cây.

Hoa anh đào phù hợp với khí hậu miền Bắc nước ta. Cũng giống như hoa đào Việt Nam, hoa anh đào Sakura thường bắt đầu nở hoa vào mùa xuân. Cây càng trồng lâu năm thì hoa càng nhiều. Nhưng hoa anh đào Nhật Bản khác với hoa đào Việt Nam ở chỗ, hoa có mùi thơm nhẹ, thanh khiết.

Đặc biệt, người trồng không phải kỳ công vặt lá cho cây mà đến lúc cây đâm nụ hoa thì lá cũ trên cành cũng tự trút dần và phun lộc non. Hoa anh đào Sakura có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng nhạt, tím, hồng nhạt, hồng đậm... Trong đó, màu hồng tươi sáng là màu chủ đạo của hoa anh đào sakura, ngoài ra còn có sắc hồng đậm và hồng phớt đỏ.

"Màu hồng là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn. Vì vậy bất cứ ai nhìn thấy bông hoa anh đào sakura màu hồng, tâm hồn lập tức ngập tràn cảm giác yêu thương và dịu dàng. Các gốc anh đào đang được trồng tại HTX đều có màu chủ đạo là màu hồng", bà Ngọt nói.

Thị trường tiêu thụ cây hoa anh đào của HTX thường là các khu công nghiệp, các công viên lớn, các khu biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng trên cả nước, những đối tác Nhật Bản đang công tác tại Việt Nam...

Du khách tới thăm quan vườn hoa.

Sau khoảng 8 năm chờ đợi, nhân giống cây và chăm sóc từ khi cây còn nhỏ xíu, đặc biệt là trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 đầy khó khăn, hiện HTX có hơn 300 gốc hoa anh đào đang trổ bông rực rỡ. Tiếng lành đồn xa, người dân địa phương và du khách khắp nơi đổ về đây chụp ảnh, "check in", nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Hướng tới phát triển du lịch nông thôn

Nói với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên của HTX không dấu được niềm vui, phấn khởi cho biết: "Trong khoảng 2 – 3 năm vừa qua do dịch bệnh Covid-19 nên HTX chỉ đón khách hàng tới xem và mua cây. Trung bình mỗi gốc hoa, chúng tôi bán khoảng 50 triệu đồng. Còn những cây to được bán với giá hàng trăm triệu đồng. Nhưng mùa xuân năm nay thì khác hẳn, bên cạnh những khách hàng truyền thống, chúng tôi còn được đón nhiều du khách tới thăm quan, chụp ảnh lưu niệm. Mọi người ai cũng khen hoa đẹp, cảnh đẹp. Thành viên chúng tôi vui lắm... Có dịp vườn vinh dự đón các chuyên gia người Nhật tới thăm quan, họ vui và ngỡ ngàng vì được ngắm loài hoa thân quen của xứ sở mình ngay tại Việt Nam".

Ông Nguyễn Văn Vinh cho biết, hoa anh đào càng trồng lâu năm, cây càng to và nở hoa rực rỡ.

Hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân, để biến khu đất 3ha thành khu vườn rực rỡ bốn mùa thì 16 thành viên của HTX đã quyết định định, trồng thêm nhiều loại hoa khác để phục vụ du khách tới thăm quan như: trồng hoa sen vào mùa hè, bổ sung thêm các vạt hoa hướng dương, hoa hồng quanh lối...

"Bằng các vật liệu như xốp, mica... chúng tôi sẽ lắp ghép thêm các mô hình nhà lâu đài trong truyện cổ tích, các tiểu cảnh để du khách đến thăm quan có thêm không gian sống động để chụp hình. Chúng tôi muốn từng bước phát triển nơi đây thành địa chỉ thăm quan – du lịch nông thôn được nhiều người biết tới" – bà Ngọt cho biết thêm.

Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn đang là một trong những hướng đi được TP Hải Phòng hướng đến nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng đến phát triển bền vững. Ngành du lịch TP Hải Phòng đã xây dựng, hoàn thiện "Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Hiện đề án đang chờ được UBND TP Hải Phòng phê duyệt.

Hy vọng, đây sẽ là tiền đề để các HTX, Doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực du lịch nông thôn, một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng khai thác còn chưa tương xứng.

Thanh Vân

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//mo-hinh/htx-phuc-hoang-va-hanh-trinh-chinh-phuc-hoa-anh-dao-sakura-1090846.html