HTX Đại Thắng gửi tâm thư tới Chủ tịch Chung kêu cứu cho gần 100 lao động sắp mất việc làm

Trước việc cưỡng chế, lò gạch tại Sóc Sơn, gần 100 hộ dân có nguy cơ mất việc. HTX Đại Thắng đã gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó Pháp luật Plus có đăng tải thông tin về việc Gần 100 nhân công có nguy cơ “treo niêu” vì huyện cưỡng chế lò gạch công nghệ mới.

Trước thông báo về việc cưỡng chế , tháo dỡ lò gạch, ông Trần Văn Đạo – Giám đốc HTX Đại Thắng chia sẻ: “Lò gạch của chúng tôi với giá trị hàng chục tỷ đồng nếu như theo yêu cầu của UBND huyện Sóc Sơn sẽ bị phá dỡ trong những ngày tới trở thành một đống gạch vụn, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phá sản, gần 100 lao động mất việc làm.

Chúng tôi không bao biện trước sai phạm mà chỉ xin UBND TP Hà Nội và các cấp có thẩm quyền xem xét, cho chúng tôi một lộ trình xử lý sai phạm hợp lý để chúng tôi khắc phục. Cùng với đó là thẩm định công nghệ lò gạch công nghệ đốt điện này, sao để nhân rộng hơn nữa, vì nó rất thân thiện với môi trường ”.

Gần 100 công nhân có nguy cơ mất công ăn việc làm nếu lò gạch bị cưỡng chế

Theo đơn thư ông Đạo gửi đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Đạo khẩn thiết mong Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo cho phép Hợp tác xã Đại Thắng được tạm duy trì sản xuất và lập phương án tháo dỡ công trình lò gạch tại khu Đầm Gạo – Gò Đỏ, thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để các thành viên HTX và người lao động có thời gian chuyển đổi ngàng nghề kinh doanh mới, ổn định cuộc sống, thu hồi lại vốn trả nợ các khoản vay trong quá trình đầu tư xây dựng lò gạch.

Tâm thư ông Đạo trình bày với Chủ tịch UBND TP Hà Nội cụ thể như sau:

Từ năm 2008 đến năm 2015, chúng tôi vẫn sản xuất gạch mang tính nhỏ lẻ trên địa bàn xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Ngay từ ngày đầu, cơ sở đi vào sản xuất đã tạo điều kiện thu hút hàng trăm lao động địa phương, tạo công ăn việc làm, đồng thời đóng góp cho địa phương: Xây dựng đường giao thông cầu cống… thuận tiện cho việc đi lại của người dân, cải tạo sửa chữa, xây mới đình chùa, nghĩa trang cùng 1 số công trình khác.

Ngoài ra chúng tôi còn ủng hộ, đóng góp nhiều phần quà, trích quỹ thăm hỏi gia đình chính sách, tết nguyên đán, lễ hội của địa phương phối hợp, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Khi chính quyền địa phương có chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công vì ô nhiễm môi trường, chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành, phá dỡ và làm đơn xin cấp phép xây dựng đối với lò gạch úp vung công nghệ Bách Khoa của công ty Đức Trung thiết kế và hướng dẫn thi công theo tờ trình ng 10/3/2012 đã được sự đồng ý của UBND xã Bắc Phú.

Dây chuyền đùn gạch đang phải dừng do mất điện.

Tháng 9/2015 do hệ thống lò nung đã xuống cấp, mất an toàn cho người lao động, chúng tôi đã làm đơn xin sửa chữa và nâng cấp thay đổi công nghệ lò vòng với mục đích an toàn tuyệt đối cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Hệ thống lò nung gạch theo công nghệ lò vòng đã được đầu tư gần 20 tỷ đồng bao gồm: xây dựng lò, mua sắm trang thiết bị máy móc, 15 xe máy điện vận chuyển bảo vệ môi trường, 2 máy ủi, 2 máy xúc.

Vị trí lò nung được xây dựng tại Đồi Gò khu đồng trũng hoang hóa nhiều năm, cách xa trường học và khu dân cư khoảng 2km. Chiều cao lò nung là 2,4m được xây dựng bằng gạch B, vữa bùn đất không ảnh hưởng đến cảnh quan các công trình kiến trúc đê điều khác.

Tháng 11/2015 Công trình xây dựng lò vòng được hoàn thành, đồng thời ngày 26/11/2015 chúng tôi được phòng tài chính kế hoạch huyện Sóc Sơn cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Đại Thắng do ông Trần Văn Đại là người đại diện pháp luật.

Từ đó đến nay, HTX của chúng tôi đã tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho gần 100 lao động địa phương, người lao động có điều kiện cho con em mình đến trường đều đăn, hàng năm nộp thuế cho nhà nước và là nhân tố tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới: Góp phần xây dựng mương máng nội đồng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi.

Trong quá trình sản xuất, đầu tư xây dựng, thay đổi công nghệ lò nung gạch để phù hợp với chính sạch pháp luật của Đảng và nhà nước, chúng tôi đã 2 lần thay đổi công nghệ nung, công nghệ lò vòng mà chúng tôi đang sử dụng được cải tiến đạt các tiêu chí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn cho người lao đọng, tận dùng nguồn lao động sẵn có cho địa phương…

Đồng thời, để phù hợp với chính sách, pháp luật quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ tại quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014. Chúng tôi đang từng bước thay đổi công nghệ, nguyên vật liệu để sản xuất gạch, từ việc sử dụng vật liệu xây dựng thành đất sét nung sẽ giảm dần và thay thế bằng vật liệu xây không nung.

Tuy nhiên đến nay UBND xã Bắc Phú đã liên tiếp ban hành văn bản số 100/UBND ngày 9/3/2016; số 108/KH-UBND ngày 7/4/2016; thông báo số 146/TB-UBND ngày 14/5/2016 về việc tháo dỡ và ngừng cung cấp điện cho công trình của HTX Đại Thắng

Nếu chính quyền địa phương kiên quyết thực hiện việc phá dỡ công trình xây dựng lò gạch của chúng tôi mà không có lộ trình, thời hạn phá dỡ hợp lý thì HTX Đại thắng sẽ lâm vào tình trạng phá sản.

Toàn bộ tài sản của các thành viên HTX đã thế chấp ngân hàng để vay vốn xây dựng công trình chưa thu hồi được. Có thể bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp lâm vào cảnh nợ nần, không còn nơi cư ngụ, người lao động không có công ăn việc làm ổn định, không có đủ thời gian để chuyển đổi nghề nghiệp, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương.

Chúng tôi cũng không đồng tình với việc Chính quyền xã Bắc Phú coi khối tài sản của dân là bãi rác muốn dọn đi lúc nào thì dọn. Thực chất đây là khối tài sản lớn do những xã viên HTX đầu tư từ tiền tích lũy nhiều năm làm nông nghiệp cũng như phải đi vay mượn thêm để có được.

Mặt khác, chúng tôi cũng không hiểu tại sao, trong khi các lò khác vẫn được cấp điện sản xuất thì lò gạch HTX Đại Thắng lại không được cấp điện. Chúng tôi thấy việc xử lý của chính quyền xã là chưa thỏa đáng, chưa công bằng gây bức xúc cho người lao động, nhân dân địa phương.

Một số lò gạch khác vẫn đang hoạt đồng bình thường

HTX Đại Thắng chỉ mong chính quyền huyện Sóc Sơn và xã bắc Phú cho phép HTX được tạm thời duy trì sản xuất trong thời gian 6 tháng. Trong thời gian này, HTX sẽ có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình tháo dỡ và thu hồi vốn đầu tư, chuyển đổi hình thức kinh doanh để trình chính quyền phê duyệt.

Sau đó HTX sẽ nghiêm túc tự tháo dỡ công trình lò gạch, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin

Thanh Thắng - Phú Đô

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/htx-dai-thang-gui-tam-thu-toi-chu-tich-chung-keu-cuu-cho-gan-100-lao-dong-sap-mat-viec-lam-d22719.html