HTC đầu tư 1,5 tỉ USD phát triển công nghệ thực tế ảo

HTC vừa xác nhận đã hợp tác với chính quyền Thâm Quyến (Trung Quốc) để mở một phòng nghiên cứu phát triển công nghệ thực tế ảo (VR).

HTC đang muốn tham gia mạnh mẽ vào thị trường kính thực tế ảo

Theo PhoneArena, giá trị của phòng nghiên cứu VR này là 1,5 tỉ USD. Trong đó, HTC sẽ đảm nhiệm vai trò hợp tác phát triển.

Trước đó, HTC tỏ rõ ý định tham gia vào thị trường VR bằng việc giới thiệu mẫu kính thực tế ảo Vive Pre, trang bị một camera ở mặt trước cho phép người dùng quan sát được không gian xung quanh để tránh bị va chạm bởi các chướng ngại vật.

HTC Vive Pre được tạo ra dựa trên sự cải tiến của hệ thống Steam hỗ trợ thực tế ảo, giúp thiết bị nhỏ gọn và chất lượng hình ảnh được cải thiện hơn. Hình ảnh hiển thị trong Vive Pre cũng trở nên rõ nét cho độ sáng tốt và chuyển động mượt mà hơn nhờ công nghệ màn hình mới.

Ngoài ra, HTC cũng phủ nhận tin đồn sẽ rút khỏi thị trường smartphone trong thời gian tới dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Hiện tại, HTC là đơn vị đảm nhiệm sản xuất mẫu smartphone Pixel mới do Google phát triển.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/htc-dau-tu-15-ti-usd-phat-trien-cong-nghe-thuc-te-ao-767330.html