Hot girl Hà thành nhập viện, liệt tay chân vì hút bóng cười

Sau khi sử dụng bóng cười tại một quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến, Mai Anh có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, tay chân co giật phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, một trường hợp nhập viện vì hút bóng cười quá nhiều đang khiến các "dân bay" chính hiệu hoang mang. Lê Mai Anh (sinh năm 1994, Hà Nội) có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, tay chân co giật sau khi hút bóng cười. 9X được đưa vào cấp cứu tại khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Chỉ sau vài tiếng, tay và chân của cô đã mất cảm giác. Báo Tri thức trực tuyến đưa tin.

Bệnh nhân bị ngộ độc khí N2O dẫn đến ức chế thần kinh, gây đột quỵ dạng nhẹ. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Nguyễn Trần Hòa - Trưởng khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai - xác nhận Mai Anh bị ngộ độc khí N2O, kết hợp với việc trước đó đã hút shisha, uống rượu, khiến các dây thần kinh bị ảnh hưởng.

"Đây là trường hợp đầu tiên khoa tiếp nhận gặp tình trạng này. Bệnh nhân khi cấp cứu bị co giật, mất ý thức, tay chân không còn cảm giác. Nguyên nhân chính là số lượng khí N2O đưa vào cơ thể liên tục trong thời gian ngắn, thần kinh bị ức chế, áp suất máu lên cao dẫn tới đột quỵ dạng nhẹ", bác sĩ Hòa nói.

9X cùng các bạn thường xuyên sử dụng bóng cười. Ảnh: NVCC.

Được biết, hít “bóng cười” thời gian gần đây nổi lên và được giới trẻ sử dụng phổ biến và tràn lan tại các quán bar. “Bóng cười” là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O) thông qua một dụng cụ bơm. Chất khí Nitrous oxide khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười. Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp lại khoảng 4 - 5 lần sẽ khiến bất cứ ai dù đang vui hay buồn đều sẽ cười thả phanh.

Theo tin tức trên Báo CAND, nhiều bạn trẻ vào quán bar thay vì dùng rượu bia thì chỉ dùng đồ uống như nước ngọt, nước trái cây nhưng vẫn gọi mỗi người một quả “bóng cười” để sử dụng. Sau khi hít bóng cười, những hành động và lời nói của các bạn trẻ này như người đã nhậu nhẹt say sưa, rồi bắt đầu nhảy nhót cười nói. Khách gọi và sử dụng bong bóng sẽ phải gửi tiền luôn sau khi nhận bóng. Một quả bóng tại đây được bán với giá 30.000 đồng/quả. Với số tiền bỏ ra vừa phải để có được một quả “bóng cười” nên các bạn trẻ thoải mái sử dụng để phục vụ nhu cầu bản thân. Khách hàng muốn sử dụng bao nhiêu đều được đáp ứng bấy nhiêu. “Việc sử dụng “bóng cười” hiện nay tại các quán bar là rất phổ biến, đây là thú vui mới của giới trẻ. Thú vui này sẽ làm cho người chơi cảm thấy vui vẻ hơn, phấn khích hơn khi nghe nhạc. Vào quán bar mà không dùng “bóng cười” thì chán lắm, dùng mới có nhiều trò vui. Không dùng “bóng cười” giờ quê mùa lắm” - một nhân viên làm việc trong quán bar nói.

Chia sẻ với PV ĐSPL, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, phòng Quản lý chất lượng, viện Công nghệ thực phẩm cho biết: "N2O là một loại khí được sinh ra từ quá trình oxy hóa, thường được dùng để bảo quản thực phẩm như việc người ta vẫn bơm khí này vào các túi thực phẩm hút chân không. Con người vẫn thường xuyên sử dụng thực phẩm này để chế biến mà không ảnh hưởng tới sức khỏe là do nó đi qua đường ăn uống và dạ dày. Tuy nhiên, nếu hút trực tiếp một lượng khí nhất định vào người trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể vì nó tác động trực tiếp đến phổi".

Đây là một thú chơi có khả năng gây nghiện và hủy hoại cơ thể nên cần có sự vào cuộc xử lý ngay của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nguyễn Hà (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hot-girl-ha-thanh-nhap-vien-liet-tay-chan-vi-hut-bong-cuoi-d83232.html