Hộp thư bạn đọc Báo Đắk Nông tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024, Báo Đắk Nông nhận được 2 đơn phản ánh và 3 đơn kiến nghị của công dân.

Cụ thể, đơn của bà Nguyễn Thị Ái (SN 1955), trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp phản ánh: Năm 2002, chính quyền địa phương thu hồi đất của gia đình bà để thực hiện dự án “Khu dân cư khối 9”, nhưng không bồi thường theo quy định. Vụ việc được Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử và tuyên UBND huyện Đắk R’lấp phải thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình bà Nguyễn Thị Ái. Nhưng đến nay UBND huyện Đắk R’lấp vẫn chưa thi hành.

Đơn của ông Trần Ngọc Vũ (SN 1982), xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) kiến nghị: Gia đình ông đồng sở hữu với bà Võ Thị Minh Trang thửa đất có diện tích 6.829m2 tại thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường giao thông, gia đình ông đã hiến 2.000m2 đất (trị giá khoảng 400 triệu đồng) cùng với cây cối mà không đòi hỏi gì.

Tuy nhiên, quá trình tiến hành làm đường, tuyến đường đã bị nắn cong, sai lệnh so với tim mốc ban đầu do Ban Quản lý dự án huyện Cư Jút và UBND xã Trúc Sơn đã cắm. Vì vậy ông Vũ kiến nghị Ban Quản lý dự án huyện Cư Jút và đơn vị thi công phải đền bù thiệt hại về đất, cây cối và cọc trụ hàng rào, trả lại hiện trạng cho gia đình ông. Gia đình ông cũng đòi lại 2.000m2 đã hiến trước đó.

Đơn của một số hộ dân ở các thôn 1, 2, 3, 4 xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút phản ánh: Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, Khu công nghiệp Tâm Thắng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân. Các hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Đơn khiếu nại (lần 2) của ông Trần Ngọc Ân, ở thôn Trung tâm, xã Nam Dong về việc UBND huyện Cư Jút thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trái quy định.

Đơn phản ánh (lần 2) của ông Hoàng Văn Luận, tổ dân phố Tân Thịnh, phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa phản ánh 2 đối tượng lấn chiếm rừng cảnh quan quốc lộ 14, bịt cả lối đi vào rẫy nhà ông, nhưng chưa được chính quyền hay cơ quan chức năng xử lý.

Tòa soạn đã chuyển đơn của công dân tới UBND các huyện: Đắk R’lấp, Cư Jút và TP. Gia Nghĩa đề nghị kiểm tra, xử lý, trả lời công dân và Báo Đắk Nông theo quy định.

Ngoài ra, tòa soạn đã cử phóng viên tìm hiểu các sự việc để phản ánh, thông tin trên Báo Đắk Nông.

Tòa soạn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hop-thu-ban-doc-bao-dak-nong-thang-3-2024-206875.html