Hợp tác xã TPHCM còn gặp nhiều khó khăn

Ngày 8-4, Liên minh hợp tác xã (HTX) TPHCM đã tổ chức 'Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp'.

Tại hội nghị, một số HTX đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc vay vốn, thuê mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thuận lợi trong việc mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ông Phan Thanh Hùng, Chủ tịch HTX Sao Mai, quận 7 cho biết, HTX Sao Mai hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ giải trí vì sức khỏe, trước đây HTX có 5 chi nhánh để tạo công ăn việc làm cho các lao động sau cai nghiện. Thế nhưng, hiện nay, do khó khăn trong việc thuê mặt bằng cùng với việc khó tiếp cận các nguồn vốn vay nên hoạt động kinh doanh của HTX bị thu hẹp, giờ chỉ còn 1 chi nhánh. HTX kiến nghị TP cần có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho các HTX để đảm bảo hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Đại diện các cơ quan ban, ngành chia sẻ thông tin tại hội nghị

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch HTX Xuân Lộc, quận 12 cũng cho biết, gần 40 năm nay, HTX đã kiến nghị các cơ quan chức năng của TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 5ha đất (các thành viên trong HTX góp vốn mua đất) để thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh. Thế nhưng, đến nay, kiến nghị của HTX vẫn không được giải quyết. Các cơ quan chức năng không cấp giấy cũng không thu hồi, thành thử, HTX không biết xoay xở thế nào.

Đại diện HTX tái chế Lộc Minh Quân cũng cho biết, phát triển theo mô hình HTX là một hướng đúng đắn, và HTX Lộc Minh Quân cũng đang khởi nghiệp từ đây. Hiện, HTX Lộc Minh Quân gặp khó khăn trong việc thuê mặt bằng làm kho chứa chất thải. Bên cạnh đó, quá trình đi vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn do các quỹ tín dụng đòi hỏi rất khắt khe. HTX kiến nghị TPHCM cần có nhiều hỗ trợ hơn nữa cho các HTX nói chung và HTX tái chế nói riêng trong việc hỗ trợ nguồn vốn vay, lãi suất.

Đại diện HTX Sao Mai chia sẻ thông tin tại hội nghị

Ông Lê Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM cho biết, ghi nhận những khó khăn của các HTX, Liên minh HTX TPHCM sẽ tiếp thu và kết nối với các cơ quan chức năng để giải quyết cho các HTX.

Đại diện Quỹ trợ vốn xã viên HTX (Quỹ CCM) cho biết, để hỗ trợ các HTX có nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, Quỹ CCM có thể trợ vốn tối đa khoảng 100 triệu đồng/thành viên. Quỹ CCM là một tổ chức kinh tế - xã hội trực thuộc Liên minh HTX TPHCM, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm hỗ trợ vốn cho các thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn TP nên phí trợ vốn luôn thấp hơn lãi suất cho vay với cùng loại hình của các ngân hàng thương mại, phí trợ vốn cố định trong suốt thời hạn cho vay; hồ sơ xin trợ vốn và các thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh.

MINH HẢI - HẢI NGỌC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hop-tac-xa-tphcm-con-gap-nhieu-kho-khan-post734321.html