Hợp tác sản xuất khoai tây bền vững Syngenta - Pepsico

Ngành rau quả Việt Nam có tiềm năng phát triển nhưng còn đang bị hạn chế bởi nhiều thách thức. Để tháo gỡ những khó khăn này, Syngenta và PepsiCo đã hợp tác xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất khoai tây bền vững, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác công – tư trong phát triển nông nghiệp.

Ngành rau quả Việt Nam – cần tháo gỡ khó khăn để khai phá tiềm năng phát triển

Theo nhận định của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, rau quả là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao của Việt Nam, với trên 3,5 tỷ USD/năm[1]. Bên cạnh đó, việc Việt Nam đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tham gia một loạt các hiệp định tự do thương mại (FTAs) cũng là điều kiện vô cùng thuận lợi để mở rộng thị trường xuất khẩu rau quả. Tiềm năng phát triển là thế, song ngành sản xuất rau quả của Việt Nam đang phải đối mặt với không ít khó khăn.

Ngành rau quả Việt Nam với tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Những năm qua, sự tác động của biến đổi khí hậu, tình hình sâu bệnh gây hại cũng như hạn chế trong công tác nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng giống là những vấn đề nổi trội, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để tháo gỡ các khó khăn của ngành rau quả, ngoài vai trò của các ban ngành chính phủ, sự góp sức của các doanh nghiệp với lợi thế về kỹ thuật, công nghệ và nguồn vốn là rất cần thiết. Từ đây, hình thức hợp tác theo mô hình công-tư (PPP) trong nông nghiệp ngày càng được thúc đẩy triển khai nhằm tạo dựng chuỗi giá trị liên kết, góp phần nâng tầm nông sản Việt. Bên cạnh đó, sự tham gia, góp sức tích cực của doanh nghiệp trong xây dựng các mô hình canh tác bền vững, thân thiện với môi trường cũng giúp thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tăng thu nhập cho người nông dân.

Mô hình hợp tác sản xuất khoai tây bền vững của Syngenta và PepsiCo – lời giải cho bài toán của ngành rau quả

Là đồng chủ trì của nhóm công tác PPP rau quả, Syngenta và PepsiCo hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết nối nguồn lực để phát triển nông nghiệp. Do đó, hai tập đoàn hàng đầu này đã phối hợp triển khai Mô hình sản xuất khoai tây bền vững tại Việt Nam từ năm 2019 với mục tiêu bắt đầu từ khoai tây để nhân rộng ra với các loại rau củ khác.

Ngành rau quả Việt Nam có tiềm năng phát triển nhưng còn đang bị hạn chế bởi nhiều thách thức. Để tháo gỡ những khó khăn này, Syngenta và PepsiCo đã hợp tác xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất khoai tây bền vững, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác công – tư trong phát triển nông nghiệp.

Syngenta cùng Pepsi hợp tác xây dựng các nông trại sản xuất khoai tây kiểu mẫu tại Tây Nguyên.

Là tập đoàn uy tín toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp, Syngenta mang đến các sản phẩm với công nghệ tiên tiến, giúp thay đổi phương thức canh tác trên toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp. Tại Việt Nam, Syngenta là công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm nông dược, giải pháp bảo vệ thực vật và hạt giống được hàng triệu nông dân tin dùng. Trong khi đó, PepsiCo là tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu thực phẩm và đồ uống được yêu thích, trong đó có Lay’s - thương hiệu bánh snack khoai tây - tiêu thụ hàng tấn khoai tây mỗi năm trong quá trình sản xuất.

Với ưu thế về giải pháp nông nghiệp, Syngenta đã hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, cung cấp giải các pháp canh tác và quản lý dịch hại tiên tiến, hiện đại. Song song, Syngenta thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao nhận thức của người nông dân về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Syngenta cũng hỗ trợ lắp đặt các tủ đựng thuốc để thu gom vỏ bao, gói thuốc sau khi sử dụng, đầu tư trang thiết bị như: đồ bảo hộ, bình phun thuốc tiện lợi. Sự đồng hành của Syngenta đã giúp người nông dân trồng khoai tây giải quyết các khó khăn đang gặp phải như số lượng sâu bệnh gây hại cao, thiếu kỹ thuật canh tác phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp đầu vào chưa hợp lý.

Bộ giải pháp của Syngenta được phù hợp với điều kiện khí hậu, đặc điểm sinh trưởng của cây trồng và tập quán canh tác của từng địa phương đạt kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Báu, một trong số những hộ nông dân tham gia vào dự án cho biết: “Sau khi tham gia dự án sản xuất khoai tây bền vững của Syngenta và PepsiCo, tôi thấy cây trồng của mình phát triển mạnh hơn, xanh hơn, hạn chế được sâu bệnh. Khi thu hoạch, năng suất khoai tây cao hơn và chất lượng đồng đều, đạt tiêu chuẩn thu mua của công ty. Tôi rất phấn khởi, năm sau sẽ tiếp tục đăng ký để sản xuất tiếp”.

Với sự đồng hành của các kỹ thuật viên, người nông dân đã có thể tự tin trồng ra những củ khoai tây có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mô hình sản xuất khoai tây bền vững của Syngenta và PepsiCo hợp tác từ năm 2019 đã chứng minh kết quả tích cực qua những con số “biết nói”. Từ diện tích 400 ha với 600 nông dân tham gia ban đầu, đến nay quy mô sản xuất đã được mở rộng hơn gấp 3 lần, đạt 1,269 ha. Năng suất trung bình đạt 27-28 tấn/ha, cao nhất có thể đạt đến 34 tấn/ ha. Khoai tây thương phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các sản phẩm thu hoạch đều được PepsiCo đảm bảo bao tiêu đầu ra, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Tiếp nối các thành công đã đạt được, mới đây, trong khuôn khổ hội thảo “Triển vọng hợp tác công tư trong phát triển ngành rau quả Việt Nam”, hai doanh nghiệp này đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác thực hiện “Dự án sản xuất khoai tây bền vững” để tiếp tục mở rộng mô hình này cho giai đoạn 2022 - 2025. Trong giai đoạn này, Syngenta và PepsiCo đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất trên 2.000 ha với hơn 1.000 nông dân tham gia tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, đồng thời tiếp tục mang đến những giải pháp, kỹ thuật canh tác hiệu quả, vừa giúp tăng năng suất trồng trọt, vừa giảm các tác động có hại đến môi trường.

Có thể nói, sự hợp tác giữa Syngenta và PepsiCo đang trở thành ví dụ tiêu biểu về hợp tác theo hình thức công-tư (PPP) hiệu quả. Đây sẽ là cơ sở để mở rộng mô hình hợp tác này trong ngành rau củ nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung, phục vụ các mục tiêu Chính phủ đã đề ra trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công ty Syngenta đã gắn bó với thị trường nông nghiệp Việt Nam suốt 3 thập kỷ và luôn nỗ lực thực hiện cam kết đối với đời sống nhà nông và tương lai của ngành nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ tiên phong mang lại các giải pháp và công nghệ tiên tiến về khoa học cây trồng, Syngenta thúc đẩy cộng đồng nông thôn xây dựng lối sống bền vững trong canh tác với hi vọng nông dân Việt Nam có thể đạt được những phương thức canh tác bền vững và hiệu quả nhất, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt, từng bước nâng cao thu nhập./.

CTV Đặng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/hop-tac-san-xuat-khoai-tay-ben-vung-syngenta-pepsico-post989952.vov