Hỗn chiến giữa phố, một thanh niên bị đâm tử vong

Trong khi cùng ăn đêm tại một quán ăn, giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả, một thanh niên chết gục giữa đường sau nhát dao chí mạng của nhóm đối phương.

Công an cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trọng án (ảnh CTV)

Công an tỉnh Hải Dương trưa nay (21/11) cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Quyền và đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vào khoảng gần 3h sáng cùng ngày khiến anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị thiệt mạng.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, trong khi cùng ăn đêm tại một quán ăn thuộc đường Ngô Quyền (cùng TP Hải Dương), nhóm anh Tuấn đã xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên từ nơi khác đến. Hai bên lời qua tiếng lại sau đó dùng hung khí mang theo lao vào truy sát nhau làm náo loạn cả khu vực. Trong quá trình truy đuổi nhau đến khu vực ngã tư trên, anh Tuấn bất ngờ gục xuống đường, máu chảy lênh láng. Nhóm thanh niên đối phương thấy thế đã vội vàng lên xe rời khỏi hiện trường.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án (ảnh CTV)

Người dân ngay lập tức cấp báo tới Công an thành phố và Công an tỉnh Hải Dương, đồng thời cùng một số thanh niên thuộc nhóm của anh Tuấn đưa anh Tuấn đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Tuấn đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Công an thành phố, Công an tỉnh ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ và thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo An Nhiên/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201611/hai-duong-hon-chien-giua-pho-mot-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-2524842/