Hơn 500 cán bộ y tế chia sẻ giọt máu đào

Ngày 7/12, tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức ngày hội hiến máu ngành Y tế Hà Nội đợt II năm 2016.

Phát biểu khai mạc tại ngày hội, Ths Nguyễn Văn Dung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Máu là một loại thuốc đặc biệt mà không một chế phẩm nào có thể thay thế được, mỗi ngày ở trong các bệnh viện có biết bao ca cấp cứu mà người bệnh cần đến máu. Máu chỉ có thể lấy từ những trái tim biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, hoạt động nhân đạo này nhằm góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Với ý nghĩa cao cả như vậy, tình nguyện hiến máu đã trở thành phong trào nhân đạo rộng rãi được đông đảo cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Nội và người dân hưởng ứng. Ngày hội hiến máu hôm nay là cũng là dịp để các cán bộ y tế cùng sẻ chia tình yêu thương, nhân ái khi cho đi những giọt máu đào nhằm cứu giúp những người bệnh”.

Đông đảo cán bộ y tế tình nguyện hiến máu.

Theo báo cáo của các đơn vị y tế, năm 2015 đã có 558.970 người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện (BV) công lập và dân lập trên địa bàn thành phố. Tổ số phẫu thuật là 129.518 ca, tổng số máu và chế phẩm sử dụng tại các BV thuộc ngành Y tế Hà Nội là 7.571 lít, các đơn vị sử dụng nhiều máu là BV Thanh Nhàn, BV đa khoa Xanh Pôn, BV đa khoa Hà Đông, BV đa khoa Đức Giang... Trước tình hình đó, ngành Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện và đã vận động được 870 cán bộ tham gia hiến máu, thu được 525 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 200% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2016, đợt I ngành Y tế Hà Nội vận động 496 cán bộ y tế tham gia và thu được 288 đơn vị. Trong đợt hiến máu tình nguyện lần II này đã thu hút hơn 546 cán bộ y tế chia sẻ giọt máu đào và phấn đấu tiếp nhận 273 đơn vị máu, góp phần làm giảm bớt khó khăn cho các bệnh viện khi cần máu cấp cứu và điệu trị cho người bệnh...

Tình nguyện chia sẻ giọt máu của mình với người bệnh, bạn Nguyễn Thu Hà đang công tác tại BV Mắt Hà Đông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu. Tôi cảm thấy hoạt động tình nguyện này rất ý nghĩa, đã thể hiện được nghĩa cử cao đẹp của những cán bộ y tế luôn sẵn sàng chia sẻ giọt máu quý báu của mình cứu sống bệnh nhân khó khăn. Tôi mong hoạt động này thường xuyên được tổ chức để giúp đỡ được nhiều người bệnh”.

Đức Vân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hon-500-can-bo-y-te-chia-se-giot-mau-dao-46252.html