Hơn 5.000 mộ ở nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn chưa có người nhận

Sắp đến hạn di dời, giải tỏa giai đoạn 1 nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TP HCM) nhưng còn đến hơn 5.000 ngôi mộ chưa có thân nhân đến nhận.

Nghĩa trang Bình Hòa đã có từ trước năm 1975. Ảnh: NLĐ

Theo UBND quận Bình Tân, tính đến hết tháng 11, gần 11.000 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa có thân nhân đến kê khai di dời, còn hơn 5.000 ngôi mộ vẫn chưa được người thân đến nhận.

Trước đó, đơn vị này đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai. Tuy nhiên, do người thân của các ngôi mộ trú ở nhiều địa phương nên việc tuyên truyền thời gian qua chưa hiệu quả.

Việc di dời mộ là để thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được tiến hành từ đầu năm 2011. Trong giai đoạn 1 (dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/4/2017), quận Bình Tân di dời khoảng 16.500 ngôi mộ, giải phóng 12 ha đất với kinh phí 784 tỷ đồng.

Để không ảnh hưởng đến dự án, sau ngày 31/1/2017, UBND quận Bình Tân tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch đối với các ngôi mộ đã kê khai hồ sơ nhưng chưa đăng ký bốc mộ và các ngôi mộ không có thân nhân kê khai.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40 ha có từ trước năm 1975 với hơn 75.000 ngôi mộ. Từ đầu năm 2011 nghĩa trang bị đóng cửa để chuẩn bị bồi thường, di dời giải tỏa, xây dựng trung tâm thương mại phức hợp, tháp lưu tro cốt và công viên cây xanh.

Theo Trung Sơn/Vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hon-5000-mo-o-nghia-trang-lon-nhat-sai-gon-chua-co-nguoi-nhan.html