Hơn 40 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm trước 8/11

Phải đến khoảng 18h chiều tối nay giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu ở Mỹ mới bắt đầu mở cửa, song theo thống kê, có tới hơn 40 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm.

Chị Robin Marty, một công dân bang Minneapolis vui vẻ chụp với bảng hiệu “Tôi đã bầu chọn”, được phát sau khi bỏ phiếu sớm tại bang Minnesota.

Theo thống kê, tới nay đã có hơn 40 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm, chiếm hơn 30% so với tổng số cử tri tham gia bầu cử trong năm 2012.

Người phụ nữ này bước qua trung tâm bỏ phiếu sớm ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Một phụ nữ bước qua tấm băng rôn lớn để tới điểm bỏ phiếu hôm 23/9 tại Minneapolis, bang Minnesota.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Bắc Carolina hôm 14/10.

Hai công dân này bước ra khỏi khu vực bỏ phiếu sớm ở Akron, Ohio hôm 25/10

Hai người phụ nữ này vừa bỏ phiếu sớm tại Akron, Ohio hôm 25/10. Ohio là một trong những bang chiến trường quan trọng của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ. Đây là tiểu bang có dân số già, đồng thời là bang mà tỉ lệ người dân có bằng đại học thấp.

Cử tri Mỹ xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại Trung tâm Giải trí Provo, bang Utah hôm 25/10. Utah cho phép người dân bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống bắt đầu từ 25/10 cho tới 4/11.

Các công dân Bắc Carolina chờ đợi vào bỏ phiếu sớm ở Đại học Charlotte Mecklenburg hôm 24/10.

Các công dân đi bầu cử sớm ở Wiscosin hôm 25/10

Hương Mai

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/anh-hon-40-trieu-nguoi-my-di-bo-phieu-som-truoc-811-d175545.html