Hơn 4.000 thí sinh ở Nam Từ Liêm bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kinhtedothi – Sáng nay (10/6), hơn 4.000 thí sinh ở Nam Từ Liêm bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023 – 2024. Ghi nhận tại 8/8 điểm thi trên địa bàn quận đều an toàn, an ninh tốt, công tác tiếp đón thí sinh chu đáo.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Đại Mỗ, mới 6 giờ sáng nhưng tại cổng trường đã có rất đông lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, cảnh sát giao thông, nhân viên điện lực… có mặt để hỗ trợ tiếp đón thí sinh, phụ huynh học sinh, đồng thời phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Tại các điểm thi đều bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, cảnh sát giao thông, nhân viên y tế.

Tương tự, tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm, mặc dù lưu lượng thí sinh đến dự thi tại điểm này khá đông, nhưng khu vực thi không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, giao thông được điều tiết thông thoáng.

Em Nguyễn Quang Huy, thí sinh dự thi tại điểm trường THCS Nam Từ Liêm được mẹ đưa đến điểm thi rất sớm để xem lại số báo danh, phòng thi. Trong tâm trạng chung lo lắng, hồi hộp của nhiều học sinh khác, em cho biết: “Môn thi Ngữ văn không phải là thế mạnh của em, vì thế em đang khá hồi hộp. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành bài thi”.

An ninh, trật tự tại các điểm thi được đảm bảo an toàn

Chị Mai Trang, có con tham dự thi tại điểm thi Trường THCS Đại Mỗ chia sẻ: “Năm nay tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội cao kỷ lục so với nhiều năm. Vì thế mà không chỉ các con lo lắng, bản thân phụ huynh chúng tôi cũng mất ăn mất ngủ cùng con dịp gần đây.

Phụ huynh và học sinh đều trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng

Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Hương cho biết: "Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024, toàn quận Nam Từ Liêm có 8 điểm thi, bao gồm 186 phòng thi, 4.312 thí sinh (tăng 28 phòng thi, 671 thí sinh so với năm trước). Cụ thể: Trường THPT Đại Mỗ: 30 phòng thi, 720 thí sinh; Trường THCS Nguyễn Quý Đức: 18 phòng thi, 367 thí sinh; Trường THPT Xuân Phương: 24 phòng thi, 576 thí sinh; Trường THCS Nam Từ Liêm: 20 phòng thi, 445 thí sinh; Trường THPT Mỹ Đình: 22 phòng thi, 528 thí sinh; Trường THCS Mỹ Đình 1: 27 phòng thi, 619 thí sinh; Trường THPT Trung Văn: 19 phòng thi, 456 thí sinh; Trường THCS Mễ Trì: 26 phòng thi, 601 thí sinh.

Tại các điểm thi không để xảy ra ùn tắc giao thông

Tại các điểm thi, Đoàn thanh niên của quận Nam Từ Liêm đã bố trí lực lượng tình nguyện 30 đoàn viên thanh niên chia thành các đội hình tiếp đón thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ thí sinh khuyết tật, giao thông xanh, trông xe miễn phí, điểm cung cấp nước miễn phí.

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm xây dựng Phương án đảm bảo điện phục vụ kỳ thi trên địa bàn quận, bố trí lực lượng tại các điểm thi để xử lý các sự cố bất ngờ về điện, 8/8 điểm thi có máy phát điện dự phòng sự cố mất điện.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hon-4-000-thi-sinh-o-nam-tu-liem-buoc-vao-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10.html