Hơn 28.000 người chết vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất hôm 6/2 đã lên tới 28.192.

Các quan chức cho biết hơn 28.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mesut Hancer nắm tay cô con gái 15 tuổi Irmak, người đã thiệt mạng trong trận động đất. (Ảnh: AFP)

Bắt giữ các nhà thầu xây dựng các tòa nhà bị sập

Các nhà chức trách ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một số cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng các tòa nhà bị sập trong trận động đất thảm khốc hôm6/2, theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

Hasan Alpargün, chủ sở hữu của một công ty xây dựng các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Adana, đã bị giam giữ tại Nicosia, Síp, vào ngày 11/2, theo Anadolu.

Các công tố viên ở thành phố Adana đã ra lệnh tạm giữ 62 người liên quan đến cuộc điều tra về các tòa nhà bị phá hủy bởi trận động đất.

Mehmet Yaşar Coşkun, người mà Anadolu cho biết là nhà thầu của Rönesans Residence, một khu căn hộ cao tầng sang trọng bị sập ở tỉnh Hatay, cũng đã bị bắt vào ngày 11/2. Theo Anadolu, Coşkun đã bị chính quyền chặn lại tại Sân bay Istanbul vào ngày 10/2 khi đang cố gắng chạy trốn đến Montenegro.

Cùng ngày 11/2, nhà thầu İbrahim Mustafa Uncuoğlu cũng đã bị giam giữ tại Istanbul vì cáo buộc kiểm tra sai sót đối với Căn hộ Bahar, đã bị sập ở tâm chấn trận động đất Gaziantep, hãng thông tấn cho biết.

Dân thường tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát sau trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty Images)

Số người sống sót ngày càng ít

Lực lượng cứu hộ đã kiệt sức sau khi kéo số lượng người sống sót ngày càng ít khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vàosáu ngày sau một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong khu vực.

Trong cuộc họp báo hôm 11/2, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết rằng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 24.617.

Tại Syria, tổng số người chết được xác nhận là 3.575, trong đó có 2.167 người ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc, theo nhóm bảo vệ dân sự Mũ bảo hiểm trắng. Thêm 1.408 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại các vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát, theo truyền thông nhà nước Syria, dẫn lời Bộ Y tế nước này.

Viện trợ y tế từ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đến Damascus, Syria (Ảnh: AFP)

Các hoạt động cứu hộ đã kết thúc tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở tây bắc Syria, tổ chức tình nguyện Mũ bảo hiểm trắng cho biết. Các nỗ lực cứu trợ đã trở nên phức tạp bởi một cuộc nội chiến kéo dài.

Chính phủ Syria đã thông qua việc gửi hàng viện trợ tới các vùng lãnh thổ do quân nổi dậy kiểm soát vào thứ sáu nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Ở Syria, thảm họa ảnh hưởng nặng nề nhất ở vùng tây bắc do phiến quân kiểm soát, khiến nhiều người mất nhà cửa lần thứ hai sau khi phải di dời do cuộc nội chiến đang diễn ra.

Ở thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc túi đựng xác nằm la liệt trên đường phố và người dân đeo mặt nạ để chống lại mùi chết chóc khi họ tham gia cùng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được một số tòa nhà.

Linh Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hon-28000-nguoi-chet-vi-dong-dat-tai-tho-nhi-ky-va-syria-242126.html