Hơn 100 người thiệt mạng tại Mexico vì nắng nóng gay gắt

Chính quyền Mexico báo cáo ít nhất 112 người thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong năm 2023, bao gồm 69 trường hợp tử vong chỉ trong 1 tuần từ ngày 18-24/6 khi nhiệt độ hơn 40 độ C.

Theo Bộ Y tế Mexico, hiện tổng số trường hợp tử vong đã cao gấp gần 3 lần so với tổng số ca tử vong liên quan đến nắng nóng vào năm 2022, ở mức 42.

CNN dẫn tuyên bố của chính phủ Mexico đưa tin bang Nuevo Léon là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi thời tiết nắng nóng khi có 64 người thiệt mạng. Hàng chục ca tử vong cũng được ghi nhận tại các bang Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora và Campeche trong những tháng qua.

Ngoài 112 trường hợp thiệt mạng vì nắng nóng, ít nhất 1.559 người khác cũng cần được chăm sóc y tế vì gặp các vấn đề sức khỏe do tăng nhiệt trong cùng khoảng thời gian này.

Đặc biệt, trong 10 ngày qua, nhiệt độ tại một số khu vực Mexico đã tăng lên mức kỷ lục. Theo đó, nhiệt độ tại một số điểm ở quốc gia châu Mỹ đã đạt mức 45 độ C.

Tại bang Tamaulipas, giới chức địa phương vào hôm 28/6 cho biết hàng chục người đã thiệt mạng trong làn sóng nhiệt hiện tại, buộc Thống đốc Américo Villarreal Anaya phải ra lệnh thành lập các nhóm hành động nhằm đưa ra kế hoạch đối phó với thời tiết khắc nghiệt.

Giới chức cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khác có thể ảnh hưởng đến Mexico bắt đầu từ ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Giám đốc y tế bang Tamaulipas vào chiều 27/6 đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng mức nhiệt độ cao sẽ tiếp tục được duy trì trong khu vực này. Vị quan chức này cũng khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt trời và ở tại những khu vực mát mẻ, được thông gió tốt.

Các nhà chức trách Mexico cảnh báo rằng một đợt nắng nóng khác có thể ảnh hưởng đến đất nước 127 triệu dân này bắt đầu từ ngày mai 1/7.

Các nhà khoa học cho hay hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm trầm trọng thêm tình trạng thời tiết bất lợi, với nhiều quốc gia trải qua nhiệt độ cao kỷ lục, theo AFP.

Tháng 5 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng gần như chắc chắn là giai đoạn từ năm 2023-2027 sẽ là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận, khi khí nhà kính và hiện tượng El Nino kết hợp với nhau khiến nhiệt độ tăng vọt.

Thảo Nguyên (Theo CNN, AFP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hon-100-nguoi-thiet-mang-tai-mexico-vi-nang-nong-gay-gat-1871884.html