Hơn 100.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường

GD&TĐ - Theo thông tin Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, hiện nước lũ tại các huyện chưa rút, các hồ đập vẫn đang xả lũ nên sáng nay (17/10), toàn tỉnh Hà Tĩnh phải cho 100.000 học sinh tại hơn 300 trường từ mầm non đến THCS nghỉ học.

Cụ thể, Hương Khê có khoảng 3.000 học sinh tại 11 trường thuộc các xã Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy; huyện Đức Thọ có khoảng 12.000 học sinh ở 47 trường vùng trong và ngoài đê; Vũ Quang có khoảng 3.750 học sinh ở 18 trường ở vùng trũng Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Ân Phú …; Hương Sơn có khoảng 4.500 học sinh tại 20 trường thuộc các xã Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tiến, Sơn Phúc, Sơn Thịnh, Sơn An, Sơn Hòa…

Thời tiết hôm qua và sang nay nắng ráo nhưng Hồ Kẻ Gỗ tiến hành xả tràn nên từ cách đây 2 ngày, các huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà thông qua các phương tiện truyền thông chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học.

Hiện, huyện Cẩm Xuyên có khoảng 4.500 học sinh tại 15 trường thuộc các xã vùng gần hồ Kẻ Gỗ phải nghỉ học. 21.000 học sinh tại 45/45 trường từ bậc mầm non đến THCS ở Tp Hà Tĩnh và 24.000 học sinh tại 77/77 trường thuộc huyện Thạch Hà cũng đã được lãnh đạo huyện, phòng quyết định cho nghỉ học.

Cũng trong sáng nay, huyện Can Lộc dù không bị ảnh hưởng nhiều từ việc xả hồ Kẻ Gỗ, nhưng do nước trên thượng nguồn đổ về nhiều lại rút chậm gây ngập cục bộ tại nhiều xã. Từ ngày 16/10, huyện và phòng GD&ĐT đã thông báo cho phép 62/62 trường với 27.000 học sinh được nghỉ học để đảm bảo tính mạng cho học sinh

Là vùng bị ảnh hưởng nhiều do mua lúc, sáng nay, tại huyện Hương Khê, nhờ thời tiết 2 ngày nay nắng ráo nên nước rút nhanh hơn nhưng một số xã như Phương Điền, Hà Linh, Phương Mỹ, Hương Thủy nước vẫn đang ngập sâu khiến khoảng 3.000 học sinh tại 11 trường học nơi đây vẫn chưa thể đến trường. Nhờ nước rút nên những xã như Hương Đô, Phúc Trạch, Gia Phố ngay từ ngày 16/10 đã tranh thủ dọn vệ sinh, lau rửa bàn ghế để tiếp tục dạy và học ngay trong sáng 17/10.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thường xuyên bán sát địa bàn, chỉ đạo các Phòng GD, nhà trường nắm bắt tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghĩ học đảm bảo an toàn cho các em. Các trường học phải nhanh chóng chủ động thời gian dạy bù kịp thời cho học sinh khi nước rút.

Hình ảnh nhiều trường học, UBND xã, hàng ngàn hộ dân tại các huyện Hương Khê bị ngập sâu trong nước lũ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hon-100000-hoc-sinh-ha-tinh-chua-the-den-truong-2432521-c.html