Hơn 10 nghìn trẻ chưa được tiêm do thiếu vắc-xin DPT và sởi

Trên địa bàn tỉnh đang thiếu vắc-xin DPT (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván) tiêm nhắc lại cho trẻ đủ 18 tháng tuổi và vắc-xin sởi để tiêm cho trẻ đủ 9 tháng tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dẫn đến 10.576 trẻ trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm 2 loại vắc-xin này.

Tại Trạm Y tế xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, mỗi tháng có khoảng 6 trẻ đến lịch cần được tiêm vắc-xin DPT, tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay không có vắc-xin nên có khoảng 30 trẻ chưa được tiêm. Chị Hoàng Linh Chi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Thu Phố cho biết: Ở vùng cao, rất ít cha mẹ chủ động theo dõi lịch tiêm của con, chủ yếu hằng tháng cán bộ trạm y tế, y tế thôn, bản nhắc nhở bà con đưa trẻ đến tiêm. Thời gian vừa qua, do không có vắc-xin nên chúng tôi đề nghị y tế thôn, bản không báo lịch tiêm chủng đến người dân, đồng thời giải thích để người dân biết thông tin về thiếu vắc-xin.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Hà có 696 trẻ chưa được tiêm vắc-xin DPT và 324 trẻ chưa được tiêm vắc-xin sởi. Ông Ly Seo Sẩu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà cho biết: Trên địa bàn huyện Bắc Hà không có cơ sở tiêm chủng dịch vụ, tại Trung tâm Y tế huyện chỉ có 2 loại vắc-xin tiêm chủng dịch vụ, nhưng không phải là các loại vắc-xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, cuộc sống người dân vùng cao còn khó khăn, nhận thức hạn chế nên hoàn toàn phụ thuộc vào chương trình tiêm chủng mở rộng để được tiêm vắc-xin phòng bệnh miễn phí cho trẻ. Trong thời gian vắc-xin chưa được cung cấp, chúng tôi đã chỉ đạo các trạm y tế đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh trong cộng đồng và tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trẻ cần được tiêm đầy đủ vắc-xin đúng lịch để bảo vệ sức khỏe trước các bệnh truyền nhiễm.

Trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng thiếu vắc-xin phòng bệnh sởi từ 2 tháng nay. Do có các trung tâm tiêm chủng dịch vụ nên nhiều phụ huynh lựa chọn đưa con đến tiêm vắc-xin tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để con được tiêm đúng lịch. Hiện nay, tại phòng tiêm chủng vắc-xin dịch vụ có 2 loại vắc-xin phòng bệnh sởi là MVVac (giống vắc-xin được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng) và vắc-xin 3 trong 1 phòng các bệnh sởi - quai bị - rubella; vắc-xin 6 trong 1 và 4 trong 1 phòng các bệnh ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não do vi khuẩn Hib. Tuy nhiên, các mũi tiêm dịch vụ có giá khá cao, bởi vậy không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện tiêm cho con, nhiều phụ huynh đang trông ngóng vắc-xin sớm được cấp trong chương trình tiêm chủng mở rộng để trẻ được tiêm miễn phí tại các trạm y tế xã, phường.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, vắc-xin dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm nay là lượng vắc-xin còn lại được Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương cấp từ năm 2021. Năm 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã trình nhu cầu sử dụng các loại vắc-xin nhưng chưa được cung ứng. Vắc-xin DPT đã hết từ tháng 5/2022, tổng số trẻ chưa được tiêm vắc-xin này trên địa bàn tỉnh hiện là 6.710 trẻ, trong đó Bát Xát có 948 trẻ, Bảo Thắng 901 trẻ, Bảo Yên 869 trẻ, thành phố Lào Cai 821 trẻ, Mường Khương 809 trẻ, Bắc Hà 696 trẻ, Văn Bàn 657 trẻ, Si Ma Cai 572 trẻ và Sa Pa 437 trẻ.

Từ đầu tháng 9, những liều vắc-xin phòng bệnh sởi cuối cùng cũng đã hết, số trẻ chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi trên địa bàn tỉnh là 3.866 trẻ, trong đó: Thành phố Lào Cai 967 trẻ, Bảo Yên 480 trẻ, Văn Bàn 463 trẻ, Bảo Thắng 464 trẻ, Sa Pa 396 trẻ, Mường Khương 390 trẻ, Bát Xát 344 trẻ, Bắc Hà 324 trẻ, Si Ma Cai 308 trẻ.

Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai tại các trạm y tế cấp xã định kỳ hằng tháng.

Tiêm chủng mở rộng là dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. 11 loại vắc-xin dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng như DPT, uốn ván, BCG, viêm não Nhật Bản, viêm gan B, sởi, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib.... hoàn toàn miễn phí.

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều đạt trên 95%. Tất cả cán bộ y tế cơ sở thường xuyên được tập huấn chuyên môn, các điểm tiêm chủng tại trạm, ngoại trạm cũng đáp ứng đầy đủ quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng thực hiện tiêm định kỳ hằng tháng. Nhờ thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm đã giảm rõ rệt, tỉnh Lào Cai đã công bố thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và từ năm 2005 đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh theo quy mô cấp huyện. Bác sỹ Vũ Khánh Linh, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Khi trẻ được tiêm vắc-xin đúng lịch sẽ tăng khả năng miễn dịch trước các tác nhân gây bệnh, trong đó có các bệnh nguy hiểm chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi chưa được tiêm vắc-xin, nếu mắc bệnh, trẻ có thể có nguy cơ tiến triển nặng, ngoài ra còn có thể lây lan thành dịch trong cộng đồng.

Hằng năm, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đặt hàng và ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất vắc-xin trong nước để cung ứng một số loại vắc-xin. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện đang thiếu một số loại vắc-xin như DPT, sởi do các cơ sở chưa hoàn thiện thủ tục đặt hàng và ký hợp đồng. Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo, đôn đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị sản xuất vắc-xin khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đặt hàng để có vắc-xin cung ứng cho công tác tiêm chủng tại các địa phương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/360542-hon-10-nghin-tre-chua-duoc-tiem-do-thieu-vacxin-dpt-va-soi