Hơn 1,5 triệu người Ukraine tháo chạy khỏi đất nước

Từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine hôm 24/2, Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1,5 triệu người dân nước này phải chạy ra nước ngoài tị nạn tính đến nay.

Một chiếc xe chở người tị nạn rời Ukraine qua cửa khẩu Korczowa tại biên giới với Ba Lan. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi hôm 6/3 cho biết hơn 1,5 triệu người Ukraine đã vượt biên giới tới các nước láng giềng kể từ khi chiến sự bùng phát.

Hai người tị nạn Ukraine tại cửa khẩu Medyka giữa Ukraine và Ba Lan. “Đây là cuộc khủng hoảng di cư diễn biến nhanh chóng nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến 2”, ông Grandi viết trên Twitter.

Gần một triệu người Ukraine tới Ba Lan, theo số liệu của Cơ quan Biên phòng nước này. Warsaw nhận định con số sẽ vượt quá một triệu trong ngày 6/3. Các nước xung quanh như Romania, Hungary, Slovakia đều đã đón trên 100.000 người tị nạn.

Người Ukraine tụ tập bên dưới dưới một cây cầu bị phá hủy tại ngoại ô thủ đô Kyiv để vượt sông Irpin sơ tán. Thủ đô Kyiv là một trong những hướng tấn công chủ yếu của quân đội Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Dòng người đi qua một tuyến đường tạm bên dưới cây cầu bị phá hủy. Bom đạn và tên lửa đã khiến nhiều công trình công cộng trong thành phố đổ sập.

Binh sĩ và dân quân Ukraine giúp đỡ một gia đình sơ tán ở ngoại ô Kyiv. Sau 10 ngày kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, thủ đô Kyiv vẫn trong tầm kiểm soát của giới chức Ukraine.

Binh sĩ Ukraine mang theo một xe đẩy cho trẻ em của người dân sơ tán.

Hai người con của các nhân viên y tế Ukraine chờ họ hàng đến đón tại một bệnh viện ở thành phố Mariupol hôm 4/3. Thành phố Mariupol đã bị quân đội Nga và lực lượng ly khai tại tỉnh Donetsk bao vây.

Marina Yatsko cùng bạn trai Fedor đưa đứa con 18 tháng tuổi, Kirill, vào bệnh viện tại Mariupol. Kirill bị thương nặng sau trận pháo kích tại Mariupol.

Dù các nhân viên y tế đã cố gắng cứu chữa, Kirill đã không qua khỏi.

Marina và Fedor than khóc trước thi hài của Kirill.

Khói bốc lên sau một trận pháo kích của Nga tại Mariupol. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk này từng xảy ra giao tranh dữ dội năm 2014, nhưng vẫn do lực lượng chính phủ Ukraine kiểm soát.

Cửa sổ một bệnh viện bị vỡ do đạn pháo tại Mariupol.

Các binh sĩ quân y Ukraine bên ngôi mộ của đồng nghiệp hy sinh tại một nghĩa trang ở thủ đô Kyiv. Ukraine chưa công bố số liệu thương vong chính thức trong nhiều ngày. Theo Nga, con số này lên tới hàng nghìn.

Việt Hà

Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-1-5-trieu-nguoi-ukraine-thao-chay-khoi-dat-nuoc-post1300679.html