Hơn 1.000 người cao tuổi tham gia trình diễn áo dài

Hơn 1.000 người cao tuổi tham gia trình diễn thời trang cùng biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình 'Duyên dáng nắng chiều' lần thứ II vào chiều 28-3, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, bác sĩ Đỗ Nam Khánh, Trưởng ban Kết nối phát triển cộng đồng - Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt Nam, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, “Duyên dáng nắng chiều” năm nay có chủ đề: “Tôi - người mạnh khỏe” và “Thầy thuốc tốt nhất là chính mình”.

So với ngày hội “Duyên dáng nắng chiều” lần thứ I - năm 2023, năm nay, chương trình có sự mở rộng về quy mô người tham dự. Cụ thể, gần 1.000 người trong độ tuổi từ 60 đến 90 tham gia chương trình. Các bác, các cô đều là thành viên các Câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc, Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì.

Ngoài phần trình diễn áo dài truyền thống của người cao tuổi, còn có tiết mục trình diễn áo dài của gần 20 cặp vợ chồng cao tuổi. Điều đặc biệt, hầu hết, họ chưa từng lên sân khấu trình diễn thời trang bao giờ.

Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn góp phần tạo nên những kỷ niệm cho người cao tuổi; hâm nóng tình cảm cho các cặp vợ chồng; khích lệ người cao tuổi tự tin mặc trang phục áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện trong cộng đồng; đồng thời, lan tỏa tình yêu áo dài cho người Việt ở mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, chương trình cũng cổ vũ, động viên phong trào tự rèn luyện, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi, giúp cho người cao tuổi biết cách tự tạo lập cuộc sống an vui hơn.

Một số hình ảnh người cao tuổi trình diễn áo dài.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hon-1-000-nguoi-cao-tuoi-tham-gia-trinh-dien-ao-dai-662096.html