Hôm nay, khai mạc giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ VII - 2016: Nâng tầm thương hiệu

Cứ sau mỗi mùa giải, sức lan tỏa giải bóng đá truyền thống của Báo Công an TP Đà Nẵng lại sâu rộng hơn. Năm nay, lần thứ VII tổ chức, giải được nâng tầm thương hiệu nhờ quy mô và chất lượng các đội bóng tham gia tranh tài.

Những trận đấu của giải truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng
luôn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Q. Hải

Giải năm nay chính thức diễn ra từ ngày 11 đến 13-8, tại Làng thể thao Tuyên Sơn. Ngay sau lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 sáng nay (11-8), các trận đấu thuộc lượt đầu tiên vòng bảng sẽ diễn ra.

Nỗ lực đáng ghi nhận của Báo Công an TP Đà Nẵng trong việc mở rộng quy mô lẫn nâng cao chất lượng giải năm nay là tạo ra sân chơi cho các đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là những người làm báo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, giải quy tụ 12 đội bóng tham gia tranh tài ở hai hệ. Giải dành cho hệ A gồm 8 đội: CATP Đà Nẵng, CLB đồng hương Nghệ Tĩnh, Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, Cty DHC (Bảng A), Tiểu đoàn CS Đặc nhiệm số 3, Cty Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa, Sacombank Đà Nẵng và Cty Hữu Thanh (Bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn, theo luật bóng đá 7 người, chọn 4 đội vào bán kết, tiếp tục đấu loại để xác định nhà vô địch.

Giải dành cho hệ B là sân chơi của những người làm báo trên địa bàn Đà Nẵng, gồm: chủ nhà Báo Công an TP Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng (DRT), TTXVN tại Đà Nẵng và CLB phóng viên Đà Nẵng - JFC. 4 đội đá vòng tròn tính thành tích, ai cao điểm nhất đoạt chức vô địch. Hệ B đã thi đấu trước và kết thúc vào chiều 10-8 với chức vô địch thuộc về JFC, nhì là DRT, ba là Báo Công an TP Đà Nẵng và TTXVN tại Đà Nẵng đứng thứ tư. Những trận đấu của anh em làm báo đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp, đầy tinh thần giao lưu.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận - Thủ trưởng đơn vị Báo Công an TP Đà Nẵng, Trưởng BTC giải nhấn mạnh: "Giải bóng đá truyền thống lần thứ VII năm 2016 của Báo Công an TP Đà Nẵng được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa. Bên cạnh các sự kiện lớn như chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 thì lực lượng CAND Việt Nam cũng tràn đầy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng 71 năm ngày truyền thống của mình. Đây cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 29 năm kể từ ngày Báo Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai số đầu tiên".

Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng là đương kim vô địch của giải. Đến với giải lần thứ VII này, họ tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi quán quân bởi các đối thủ khác đều đầu tư mạnh với quyết tâm lật đổ, như: CATP Đà Nẵng, Cty Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa, Sacombank Đà Nẵng. Bên cạnh đó, những đội bóng lần đầu tiên tham dự giải là Tiểu đoàn CS Đặc nhiệm số 3, Cty Hữu Thanh và CLB đồng hương Nghệ Tĩnh như những ẩn số.

Ông Lê Viết Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng chia sẻ: "Giải bóng đá truyền thống của Báo Công an TP Đà Nẵng là một sân chơi quần chúng đầy bổ ích, ngày càng lan tỏa trong làng bóng đá phong trào. Đây là giải đấu huy động được nhiều đội bóng phong trào mạnh trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận tham gia. Tôi thấy đây là giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp và rất có ý nghĩa. Lẽ dĩ nhiên đến với giải lần này, đội Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng quyết tâm bảo vệ chức vô địch".

Trong khi đó, Trung úy Lê Nhất Viên - Bí thư Đoàn thanh niên Tiểu đoàn CS Đặc nhiệm số 3, cho biết: "Ngay sau khi nhận được thư mời từ BTC và đồng ý tham dự giải, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo anh em thu xếp thời gian tập luyện để tham gia giải một cách nghiêm túc. Dù không có nhiều thời gian tập luyện nhưng anh em tỏ ra rất quyết tâm. Tham dự giải, ai cũng muốn vô địch nhưng chúng tôi trước tiên phải đề cao tinh thần fair-play. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để anh em Tiểu đoàn CS Đặc nhiệm số 3 có cơ hội giao lưu, học hỏi với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn".

Với sự chung tay của các nhà tài trợ, BTC đã nỗ lực nâng cao giải thưởng với hy vọng tăng thêm tính cạnh tranh. Theo đó, cơ cấu giải thưởng lên đến gần 50 triệu đồng. Trong đó, Quán quân nhận Cúp, cờ và tiền thưởng 20 triệu; đội nhì nhận thưởng 12 triệu đồng; đội ba nhận 7 triệu đồng; đội phong cách nhận 3 triệu đồng. Ngoài ra, các giải Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Đội có CĐV ấn tượng nhất nhận 1 triệu đồng. Đây là giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay và thuộc top đầu trong hệ thống giải phong trào tại Đà Nẵng. Đặc biệt, trận chung kết diễn ra vào chiều thứ bảy (ngày 13-8) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng DRT2 của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.

Quang Hải

BTC xin gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu năm nay, gồm: Cty CP Đức Mạnh, Cty CP Vận tải & Quản lý Bến xe Đà Nẵng, Cty CP Vận tải & Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa, Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng, Cty Bảo hiểm Bưu điện Đà Nẵng, Tập đoàn Vingroup, Cty Quảng Hà, Cty CP Hàng không Vietjet, Cty CP Du lịch Việt Nam - Vitours, NH Phát triển TP Hồ Chí Minh, Cty CP Trung Nam - Golden Hills, Tập đoàn Sungroup, Cty CP DHC, Agribank Chi nhánh Hải Châu, Cty CP Vinaconex 25, Cty Hữu Thanh, Gala Việt, Cty Khởi Phát, Cty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_152910_hom-nay-khai-ma-c-gia-i-bo-ng-da-truye-n-tho-ng-tr.aspx