Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X: Tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2022 - 2023), trao giải cho 60 tác giả, nhóm tác giả có giải pháp sáng tạo mang ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn cuộc sống. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phát động hội thi lần thứ XI với hy vọng tạo sức bật mới khi mức chi cho các giải pháp được điều chỉnh tăng gấp đôi.

Ông Lê Hữu Hoàng trao giải nhất cho các nhóm tác giả đạt giải.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, hội thi lần này thu hút gần 250 sản phẩm tham gia thuộc đủ các lĩnh vực, từ công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải đến nông lâm ngư nghiệp, giáo dục, y dược, môi trường. Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư và môi trường dẫn đầu với 117 giải pháp. Hội thi thu hút rất nhiều cơ quan, ban, ngành vận động hội viên, thành viên tham gia, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo… Số lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật, giới nông dân, công nhân trong tỉnh tham gia ngày càng nhiều. Nhiều sản phẩm có ý tưởng mới, các giải pháp có tính sáng tạo, tính khoa học và tính khả thi cao, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của sản xuất, đời sống, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông LÊ HỮU HOÀNG - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; tạo môi trường để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tính sáng tạo trong các lĩnh vực. Các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa để hội thi lần tới đạt kết quả cao hơn.

Điển hình như giải pháp “Nghiên cứu phân lập, định danh một số loài nấm da ở dê, thỏ, chó và chế tạo thuốc trị nấm, xây dựng quy trình phòng trị bệnh” của 2 tác giả Nguyễn Đức Tân và Nguyễn Văn Thoại (Phân viện Thú y miền Trung) giành giải nhất tại hội thi. Ông Nguyễn Đức Tân cho biết, bệnh nấm da ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng chưa được nghiên cứu nhiều. Những năm gần đây, bệnh có chiều hướng phát triển và ảnh hưởng đến chăn nuôi, cụ thể như các đối tượng dê, thỏ, chó... Chính vì vậy, nhóm tác giả đã nghiên cứu về bệnh nấm da, chế tạo thuốc và xây dựng quy trình phòng trị bệnh. Kết quả được thử nghiệm tại một số tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hà Nội… được đánh giá tốt. Từ kết quả đó, phân viện đã tiến hành phân lập đến loài, chế tạo hoạt chất mới điều trị hiệu quả, giảm giá thành rất nhiều so với các loại thuốc nhập ngoại đang lưu hành trên thị trường.

Mô hình sản xuất snack nấm bào ngư của ông Nguyễn Hữu Lộc (phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) giành giải nhì hội thi. Ông Lộc cho biết, đa số những sản phẩm ăn vặt dành cho trẻ em như các loại bim bim hiện nay có hàm lượng dinh dưỡng không cao, thiếu đạm và chất xơ. Một số sản phẩm chưa an toàn bởi sử dụng nhiều chất bảo quản. Trong khi đó, snack nấm chứa nhiều đạm và chất xơ, giúp cung cấp dinh dưỡng và kích thích hệ tiêu hóa. Từ đó, ông quyết định chế biến sản phẩm snack từ nấm. Hiện nay, snack nấm đã được thị trường biết đến, với sản lượng hàng tháng lên tới hàng ngàn sản phẩm. Thành phần chính gồm nấm bào ngư tươi 75%, 25% còn lại là bột lúa mì và gia vị. Sản phẩm được chế biến bán công nghiệp với máy móc hỗ trợ, như: Hệ thống chiên tách dầu, máy sấy và đóng gói…

Ngoài ra, hội thi còn ghi nhận rất các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, tại hội thi lần này có nhiều giải pháp về giáo dục đạt giải, như: Giải pháp về từ đồng nghĩa, trái nghĩa của Trường Tiểu học Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) đạt giải nhì; sử dụng phần mềm Powerpoint trình chiếu môn Lịch sử của Trường Tiểu học Vạn Giã 1 (Vạn Ninh) đạt giải ba; sơ đồ tư duy rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 7 của Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) đạt giải khuyến khích...

Theo ông Nguyễn Đắc Tài - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, HĐND tỉnh đã điều chỉnh mức chi đối với hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật, các giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích tương ứng là 40, 32, 24, 8 triệu đồng (mức chi theo quyết định cũ lần lượt là 20, 14, 10, 5 triệu đồng); đối với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, khuyến khích tương ứng là 16, 12, 8, 6, 4 triệu đồng (mức chi theo quyết định cũ lần lượt là 10, 8, 5, 3, 2 triệu đồng). Với việc điều chỉnh này, kỳ vọng các hội thi, cuộc thi sáng tạo trong thời gian tới sẽ tạo bứt phá mới, khích lệ các đối tượng thi đua nghiên cứu, sáng tạo…

Q.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202311/hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-lan-thu-x-tiep-tuc-thuc-day-phong-trao-nghien-cuu-sang-tao-3921e4f/