Hội thảo xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật địa phương gắn với giữ gìn, phát huy sắc thái văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Sáng 12/12, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức hội thảo 'Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật địa phương gắn với giữ gìn, phát huy sắc thái văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển'.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trường Đại học Hoa Lư; đại diện một số cơ quan, đơn vị và 12 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố phía Bắc...

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khẳng định: Trong khuôn khổ của VN8 + 4, gồm 12 Liên hiệp hội và các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình) đã gắn kết, hoạt động sáng tạo trong thời gian qua. Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình đăng cai tổ chức hội thảo lần này với chủ đề "Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật địa phương gắn với giữ gìn, phát huy sắc thái văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển".

Đồng chí Nguyễn Đăng Hào, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Thời gian qua, hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh đại diện về dự hội thảo đã bám sát cuộc sống sinh động và chân thực, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm hành trang bồi đắp tâm hồn cho các thế hệ tiếp theo trên con đường đi tới, bổ sung làm giàu tính nhân văn của dân tộc, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước.

Việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật gắn với giữ gìn, phát huy và tôn vinh sắc thái văn hóa trong sáng tác ở mỗi địa phương là việc làm thường xuyên của các Hội Văn học nghệ thuật. Các hội viên đã làm tốt và tiếp tục làm tốt hơn nữa để mỗi tác phẩm ở mỗi vùng đất ra đời thực sự rung động và cuốn hút hơn, lắng đọng và sâu sắc hơn tâm thế và tính cách con người của mỗi địa phương trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển.

Trong mỗi vùng đất, mỗi địa phương đều có những sắc thái văn hóa riêng, những sắc thái văn hóa riêng ấy hòa quyện vào nhau trong dòng chảy qua thời gian bồi đắp nên những diện mạo văn học nghệ thuật và kết dính nhau thành bản sắc văn hóa dân tộc. Tất cả những điều đó đã kết tinh thành văn hóa và văn hóa ấy đã lan truyền, tỏa hương cho mỗi vùng đất, mỗi con người...

Tại hội thảo, đại diện các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham luận, phát biểu chia sẻ, nêu lên định hướng, làm rõ về chủ đề xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật địa phương gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; góp sức quảng bá du lịch địa phương; giữ gìn, phát huy sắc màu di sản.... từ đó khơi thức ngọn lửa đam mê sáng tạo của văn nghệ sĩ tại các địa phương, không ngừng phát triển trí thức văn nghệ sỹ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hội thảo được Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình đăng cai tổ chức là nội dung thiết thực hướng tới tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới". Đồng thời, sau cuộc hội thảo, những người làm văn học nghệ thuật nói chung và đội ngũ những người yêu mến văn học nghệ thuật nói riêng của các vùng miền trong khối liên kết gần gũi và gắn kết với nhau hơn trên con đường sáng tạo nghệ thuật, cho ra đời những tác phẩm hay, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong chương trình hội thảo, Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình - đơn vị đăng cai hội thảo đã tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia và luân chuyển đơn vị đăng cai hội thảo năm 2023 cho Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng.

Huy Hoàng - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hoi-thao-xay-dung-va-phat-trien-van-hoc-nghe-thuat-dia/d2022121211386312.htm