Hội thảo về lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp

Ngày 29-3, Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) tổ chức hội thảo thông qua bản thảo lần I lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp, giai đoạn 1945-2020.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Lý Ngọc Định đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Kiên Giang và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp đã chỉ đạo tiến hành sưu tầm, biên soạn quyển sách lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp, giai đoạn 1945-2020.

Nội dung quyển sách tập trung làm nổi bật tinh thần chiến đấu, ý chí cách mạng kiên cường, những thắng lợi vẻ vang của quân và dân huyện Tân Hiệp trong 30 năm kháng chiến cứu nước (1945-1970), những thành tích của lực lượng vũ trang huyện trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đinh Quốc Khải (đứng) - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu thảo luận, phân tích, đóng góp để làm rõ hoàn cảnh, quá trình thành lập, xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Tân Hiệp. Nhiều ý kiến phân tích về việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp cũng như đóng góp về các mốc sự kiện, các trận đánh lớn, có ý nghĩa quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân huyện.

Đại biểu đề nghị bộ phận biên soạn phải thể hiện trong quyển sách được sự bao quát, sự tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của quân và dân huyện tân Hiệp trong các cuộc chiến tranh, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ghi nhận sự đóng góp to lớn, sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ quý báu của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng vũ trang huyện.

Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp Đinh Xuân Phương phát biểu tại hội thảo.

Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Hiệp đề nghị bộ phân biên soạn tiếp thu ý kiến, các tư liệu do các đại biểu, đồng chí lão thành cách mạng, đồng chí lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang huyện qua các thời kỳ cung cấp; qua đó, điều chỉnh, biên soạn nhằm sớm hoàn thành, xuất bản quyển sách.

Việc thực hiện tốt công trình lịch sử này sẽ đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của các đồng chí lão thành cách mạng, những cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu, công tác trong lực lượng vũ trang huyện qua các thời kỳ. Đồng thời quyển sách xuất bản sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tin và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xay-dung-dang/hoi-thao-ve-lich-su-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-huyen-tan-hiep-19691.html