Hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh tại Luông Pha Bang (Lào), chiều ngày 26/10, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, cùng ông Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang đồng chủ trì hội thảo quảng bá, xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, cùng ông Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang đồng chủ trì hội thảo.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, cùng ông Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang đồng chủ trì hội thảo.

Tham gia hội thảo có bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luông Pha Bang; đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, các sở, ngành liên quan của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, TP. Hồ Chí Minh và Luông Pha Bang.

Cùng tham gia có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch; Hiệp hội Khách sạn, nhà hàng, Hiệp hội hướng dẫn du lịch, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Luông Pha Bang; các doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh...

Vùng Tây Bắc sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng. TP. Hồ Chí Minh năng động, đầy màu sắc, chuyển động không ngừng, là trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam. Việt Nam và Lào là điểm đến du lịch truyền thống của nhau; 9 tháng đầu năm 2023 lượng khách Lào đến Việt Nam và ngược lại đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin du lịch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tham luận về tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin du lịch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tham luận về tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố.

Hội thảo được tổ chức tại Luông Pha Bang với mong muốn góp phần đẩy mạnh tăng cường công tác giới thiệu, xúc tiến quảng bá các điểm đến du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, di sản văn hóa phi vật thể và định hướng phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố. Qua đó tăng cường kết nối, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương của 2 nước Việt Nam – Lào; tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường...

Ông Bun Lươm Mạ-ni-vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang cũng nhận định: “Hội thảo này sẽ là nền tảng quan trọng cho những cuộc gặp gỡ, thảo luận, trao đổi ý nghĩa giữa các tỉnh, các doanh nghiệp Tây Bắc, TP. Hồ Chí Minh với Luông Pha Bang. Nhằm cùng nhau thúc đẩy du lịch, quảng bá các điểm đến, tạo mạng lưới phát triển du lịch sâu rộng hơn, hiệu quả hơn”.

Chủ trì điều hành hội thảo gợi mở các đại biểu thảo luận tập trung nhiều vấn đề ý nghĩa, giá trị: Tiềm năng, lợi thế khai thác, phát triển và các sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh; đề xuất đối với chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ hợp tác, liên kết phát triển du lịch; định hướng, giải pháp đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của 2 nước, không chỉ các tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Luông Pha Bang mà còn với các tỉnh phía Bắc Lào... Cũng tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, giải đáp thông tin về du lịch Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh để các đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ và có định hướng liên kết, hợp tác. Các đại biểu đã cùng thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, có giá trị, làm tiền đề quan trọng để các bên tiếp tục kết nối, cùng nhau bàn bạc, hợp tác, phát triển.

Phó Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông Pha Bang giới thiệu cho các đại biểu, doanh nghiệp về du lịch Luông Pha Bang.

Phó Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông Pha Bang giới thiệu cho các đại biểu, doanh nghiệp về du lịch Luông Pha Bang.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luông Pha Bang khẳng định: “Lãnh sự quán sẽ làm hết sức mình, là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) với các tỉnh khu vực Bắc Lào không ngừng phát triển, đi vào thực chất và hiệu quả”.

Để thúc đẩy hợp tác, bà Kiều Thị Hằng Phúc đề xuất một số giải pháp: Chính quyền các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cũng như biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương 2 nước đề ra. Các ngành chức năng của 2 bên như sở văn hóa, công thương… cần tổ chức thường xuyên, phối hợp, mở rộng mô hình, nội dung các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp, quảng bá du lịch. Chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh có chung biên giới cần quan tâm xây dựng, nâng cấp đường giao thông đi lại giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của người dân và trao đổi thương mại giữa hai bên. Mở mới tour du lịch kết nối giữa các tỉnh, mở rộng mạng lưới đường bay và ưu đãi giá vé máy bay từ sân bay quốc tế Luông Pha Băng đến các tỉnh, địa phương của Việt Nam...

Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luông Pha Bang phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luông Pha Bang phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, để hợp tác quảng bá, liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh tương xứng với tiềm năng, ông Vừ A Bằng tiếp thu, ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đồng thời đề nghị các địa phương của 2 nước quan tâm tập trung thực hiện một số nội dung: Tăng cường hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của khách du lịch các địa phương và khách du lịch từ nước thứ ba; tăng cường hợp tác, phát triển cơ sở hạ tầng kết nối để tạo điều kiện cho khách du lịch đi lại thuận tiện giữa các địa phương của 2 nước. Các doanh nghiệp, lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng, TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp của Lào để xây dựng và tiếp thị các chương trình du lịch trọn gói liên quốc gia. Các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phối hợp và đồng hành cùng các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch thúc đẩy triển khai các chương trình famtrip, presstrip...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền – Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/du-lich/210019/hoi-thao-quang-ba-xuc-tien-du-lich-vung-tay-bac-va-tp-ho-chi-minh