Hội thảo khoa học về Lịch sử Đảng bộ Quân đội và Tổng kết CTĐ, CTCT

QĐND - Ngày 27-8, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2010), tập IV-Thành tựu và bài học kinh nghiệm”; “Tổng kết Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam”, tập 3 (1975-1989). Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội thảo.

Sau gần 2 năm triển khai biên soạn, hai công trình đã cơ bản hoàn thành bản thảo, gửi xin ý kiến nhiều tướng lĩnh, chuyên gia, nhân chứng lịch sử. Hội thảo lần này tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, tổng cục, binh chủng, học viện… làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh công trình. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ bố cục, nội dung, hình thức, tính hiệu quả của công trình; đồng thời, nêu ra những hạn chế cần khắc phục.

Trung tướng Mai Quang Phấn đánh giá cao các tham luận, góp ý của các đại biểu và yêu cầu Ban biên soạn tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện công trình. Đây là những công trình được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Các công trình đã đánh giá trung thực, khách quan, chính xác những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ Quân đội trong gần 70 năm qua; làm rõ bối cảnh tiến hành CTĐ, CTCT và những đặc điểm, nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp tới việc đổi mới toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT phù hợp với thực tiễn chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, giai đoạn 1975-1989… Dự kiến, công trình hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/hoi-thao-khoa-hoc-ve-lich-su-dang-bo-quan-doi-va-tong-ket-ctd-ctct/318869.html