Hội thảo khoa học 'Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới'

Sáng nay 11/11, tại Trường Kinh tế - Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học 'Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới'.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Kinh tế đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt theo Công văn số 498/ĐHV-HCTH ngày 26 tháng 04 năm 2023, Trường Đại học Vinh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới” (Sustainable economic development of Vietnam in the new context)” được tổ chức nhằm tạo lập một diễn đàn chuyên môn có chất lượng, mang tính kết nối cao dành cho các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà kinh tế, các học giả, giảng viên… trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Kinh tế. Đây là cơ hội để khẳng định uy tín và vị thế trong nghiên cứu khoa học của Trường Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Vinh nói chung.

Các đại biểu khách mời tham dự hội thảo có: Ông Lin Yi Min, Phó trưởng Văn phòng đại diện Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (TECO); GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch HĐKH&ĐT Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Chủ tịch HĐ chức danh GS, PGS ngành Kinh tế, Thành viên tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đồng Giám đốc CFVG; GS.TS. Lê Quốc Hội, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế phát triển, Trường Kinh tế quốc dân; GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất khẩu Đồng Giao.

Về phía Trường Đại học Vinh có sự tham gia của TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh; PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cùng các đại biểu phòng ban, chuyên môn. Gần 200 nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu, học viên cao học, NCS và các tác giả viết bài cho hội thảo, các đại biểu đến từ các tổ chức quản lý nhà nước, các trường Đại học/viện nghiên cứu, Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các chuyên gia, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh và Trường Kinh tế.

Hội thảo đã diễn ra thời gian làm việc rất sôi nổi, nghiêm túc với 03 báo cáo đề dẫn; 12 nhóm tác giả trình bày tham luận tại 2 phiên chuyên đề. Tại 2 phiên chuyên đề, rất nhiều ý kiến tham gia trao đổi và thảo luận tương tác giữa các đại biểu nhằm chia sẻ các thông tin về tình hình thế giới, trong nước, không chỉ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, mà còn về vấn đề tăng trưởng, hồi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch; dư địa của các chính sách tài khóa và tiền tệ, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể nói đây là hội thảo với nhiều bài viết tiếp cận đa chiều, toàn diện. Thông qua hội thảo này, đã chuyển tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến chia sẻ từ Trung ương đến địa phương, trong nước và quốc tế, giữa các chuyên gia trong nước và nước ngoài, các nhà nghiên cứu, giảng viên cũng như những cơ quan thực thi chính sách, các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Phiên chuyên đề tại Hội thảo

Các chuyên gia, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng Trường Kinh tế

Có thể khẳng định rằng, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

P.V

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hoi-thao-khoa-hoc-phat-trien-ben-vung-kinh-te-viet-nam-trong-boi-canh-moi-a21694.html