Hội nghị Y khoa Pháp - Việt: Quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia y tế hàng đầu của Pháp và Việt Nam

Hội nghị Y khoa Pháp - Việt là sự kiện khoa học quan trọng, khai mạc sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội. Diễn đàn đã quy tụ các nhà khoa học y học đầu ngành, các chuyên gia, bác sỹ danh tiếng của Pháp và Việt Nam.

Hội nghị Y khoa Pháp - Việt quy tụ các nhà khoa học y học đầu ngành, các chuyên gia, bác sỹ danh tiếng của Pháp và Việt Nam.

Hội nghị Y khoa Pháp - Việt được tổ chức hôm nay, 4/11, nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, do Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Pháp tổ chức.

Tại lễ khai mạc, GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đã bày tỏ: Hội nghị là cơ hội lớn để các đồng nghiệp Việt Nam và Pháp chia sẻ và cập nhật những thông tin khoa học và đào tạo mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý y tế, trong phòng và khám, chữa bệnh…

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội - phát biểu

Dự khai mạc hội nghị có bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp; bà Cécile Vigneau - Phó Đại sứ, Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Cùng dự, có các lãnh đạo của Trường Đại học Y Hà Nội: GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Hữu Tú- Hiệu trưởng và GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó hiệu trưởng.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội - khẳng định sự hợp tác y tế Việt - Pháp nhiều chục năm qua có ý nghĩa quan trọng trong phát triển ngành y tế Việt Nam để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ: Trong suốt quá trình hợp tác giữa hai quốc gia, Cộng hòa Pháp đã đào tạo nhiều thế hệ bác sỹ và cán bộ y tế cho Việt Nam. Nhiều bác sỹ được đào tạo tại Cộng hòa Pháp sau khi về nước đã trở thành những giáo sư, bác sỹ giỏi, các chuyên gia y tế đầu ngành và rất nhiều trong số đó đã và đang là những lãnh đạo chủ chốt của ngành y tế Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương: Hội nghị là một cơ hội tốt để các nhà khoa học của hai bên cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm

“Hội nghị Y học Pháp – Việt hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai quốc gia, đặc biệt là sẽ có cơ hội lắng nghe các bài tham luận của các bác sỹ, chuyên gia y tế của cả Pháp và Việt Nam về rất nhiều chuyên ngành bao gồm từ chẩn đoán hình ảnh, sức khỏe chu sinh, sản phụ khoa, ung thư – nhi khoa, sức khỏe tâm thần, nội – ngoại khoa, gây mê hồi sức, hệ thống y tế và biến đổi môi trường. Đây cũng là một cơ hội tốt để các nhà khoa học của hai bên cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm” - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu các lĩnh vực của Pháp và Việt Nam tham dự

Tại buổi lễ, BS. Đào Thu Hà - Chủ tịch Hội Hữu nghị Y khoa Pháp -Việt và BS. Gildas Tresguier đã trình bày thuyết trình “Hợp tác y tế Pháp -Việt: Lịch sử lâu dài và các sự kiện hiện tại của Hội Hữu nghị Y khoa Pháp -Việt”, nhắc lại từng dấu ấn trong sự hợp tác Pháp - Việt hơn 100 năm qua.

GS. Nguyễn Hữu Tú cũng tổng kết 50 năm hợp tác đào tạo y khoa Pháp - Việt tại Trường Đại học Y Hà Nội, với những điểm nhấn quan trọng, góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam: Trường Đại học Y Hà Nội đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học y tế suốt 121 năm qua; có mối quan hệ hợp tác với hơn 20 trường đại học, viện nghiên cứu của Pháp.

GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tổng kết 50 năm hợp tác đào tạo y khoa Pháp - Việt tại Trường Đại học Y Hà Nội

Trường cũng là đầu mối thực hiện thành công và hiệu quả chương trình FFI từ năm 1993 với hàng nghìn bác sỹ Việt Nam tham gia. Rất nhiều người đã trở thành chuyên gia y tế, nhà quản lý y tế đầu ngành của Việt Nam, góp phần quan trọng cho sự phát triển của y tế.

Chương trình hợp tác đã tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các khóa học sau đại học hoặc thực tập nghề nghiệp tại Cộng hòa Pháp và các nước nói tiếng Pháp. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành giảng viên của chương trình và góp phần rất lớn cho sự phát triển bền vững của chương trình.

Chuyên gia người Pháp trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị

“Kỹ thuật số và sức khỏe thách thức năm 2023” là trình bày của TS. Saber Aloui - Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật số, Viện trường Angers và GS. Patrice Taourel - Chủ tịch Ủy ban Y tế cơ sở, Viện trường Montpellier.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra phiên họp toàn thể cùng 7 phiên hội thảo chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh; Sản phụ khoa; Ung thư, nhi khoa; Sức khỏe tâm thần; Nội- ngoại khoa; Hệ thống y tế và biến đổi môi trường; Gây mê hồi sức, chính sách y tế vv… do các chuyên gia Pháp và Việt Nam thuộc các lĩnh vực chủ trì: GS. Lê Thị Hương, GS. Đoàn Quốc Hưng, GS. Nguyễn Hữu Tú, GS. Phạm Minh Thông, PGS. Nguyễn Đăng Lưu, PGS. Nguyễn Danh Cường, PGS. Nguyễn Văn Tuấn vv…

Tại các phiên hội thảo này, các kỹ thuật khám, chữa bệnh mới nhất của các lĩnh vực đã được các chuyên gia của Pháp và Việt Nam trình bày. Đây là dịp để các bác sĩ Việt Nam học hỏi, đồng thời, mở ra cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại nhất cho bệnh nhân nước ta.

Ảnh: Hữu Linh

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/hoi-nghi-y-khoa-phap-viet-quy-tu-cac-nha-khoa-hoc-chuyen-gia-y-te-hang-dau-cua-phap-va-viet-nam-post171228.html