HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ GIỮA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Sáng 07/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa ĐBQH đơn vị tỉnh với công nhân lao động năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến dự có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, các thành viên ĐBQH khóa XV tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Phúc Linh, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) các doanh nghiệp và 200 công nhân lao động (CNLĐ) trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua 8 dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; thông tin kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến ĐBQH trước và sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; một số hoạt động chủ yếu của Đoàn ĐBQH từ đầu năm đến nay. Đồng thời, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Phát biểu của công nhân lao động.

Chia sẻ tại hội nghị, có 22 ý kiến với 21 nội dung phản ánh của công nhân chủ yếu xoay quanh vấn đề sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội; về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết việc làm, về chế độ chính sách, sa thải CNLĐ, nhà ở công nhân, vay vốn…Các ý kiến trên đã được các sở, ngành, đoàn thể tỉnh trực tiếp giải đáp thỏa đáng, ghi nhận các ý kiến còn chưa thống nhất để tiếp tục nghiên cứu, trả lời.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho rằng: Buổi tiếp xúc với cử tri là CNLĐ trực tiếp lao động trong các doanh nghiệp với số lượng tham dự khá đông và nhiều ý nghĩa. Ý kiến của các đại biểu đã được các sở, ban ngành, đại diện thành viên đoàn ĐBQH trả lời cụ thể, rõ ràng.

Phát biểu của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Qua tiếp xúc cử tri, đoàn ĐBQH đã lắng nghe, ghi nhận những phản ánh của cử tri để những vấn đề liên quan đến Luật, các quy định của Trung ương, khi đưa vào thực tiễn cuộc sống còn những khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh tháo gỡ. Làm thế nào trước khi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cần phải được Quốc hội nghiêm túc tiếp thu, xem xét thấu đáo.

Thay mặt đoàn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nghiêm túc tiếp thu tất cả các nội dung đã phản ảnh để chuyển đến Quốc hội trong thời gian tới. Đoàn sẽ giám sát các sở, ban ngành tỉnh trong quá trình thực thi các chính sách, nếu làm không đúng Luật sẽ kiến nghị. Những vấn đề gì CNLĐ chưa rõ thì yêu cầu các cơ quan liên quan giải thích thật cặn kẽ. Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị HĐND, UBND, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, tổ chức đối thoại hoặc trao đổi thông tin chuyên đề về từng lĩnh vực cụ thể mà CNLĐ đã đặt ra. Riêng về Luật Bảo hiểm xã hội, Quốc hội chưa thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 và sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các ngành, địa phương để có sự hoàn chỉnh hơn.

Đối với đoàn ĐBQH của tỉnh trước khi thông qua sẽ có mời các ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện nhóm cử tri để lấy ý kiến cụ thể và tổng hợp thành các kiến nghị chính thức của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với Quốc hội.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cũng thông tin với đại biểu thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có các khu công nghiệp. Mặc dù kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp, nên đề nghị CNLĐ có sự chia sẻ, đồng hành để cùng vượt qua khó khăn, thách thức sắp tới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre - Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà cho công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=75542