Hội nghị thượng đỉnh G7 chuẩn bị khai mạc ở Nhật

Các nguyên thủ của Nhóm G7 đã đặt chân lên đất nước Nhật Bản để dự Hội nghị G7

Chiều 26/5, Hội nghị thưởng đỉnh G7 lần thứ 42 sẽ chính thức khai mạc tại tỉnh Mie, Nhật Bản với sự tham dự của nguyên thủ của 7 nước Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Italy, Canada.

Người dân Nhật ở khu vực tổ chức Hội nghị G7.

Trong khi đó, sáng hôm nay (26/5), Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italy, Tổng thống Pháp đã đến Nhật Bản. Như vậy tất cả các nguyên thủ của Nhóm G7 đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự Hội nghị.

Cũng trong sáng hôm 26/5, Thủ tướng Abe cùng các nguyên thủ 6 nước còn lại sẽ thăm ngôi đền Ise tại Mie trước khi tham dự phiên khai mạc.
Sau phiên khai mạc, cho đến ngày 27, Hội nghị sẽ có 7 phiên thảo luận về các nhóm vấn đề như kinh tế toàn cầu, chính sách đối ngoại… Những vấn đề như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, di dân, khoảng cách giàu nghèo… cũng sẽ được thảo luận, nhưng chủ đề chính sẽ tập trung vào thảo luận các biện pháp đối phó với nền kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái.

Thủ tướng Shinzo Abe trong một phát biểu ngày hôm qua (25/5) đã cho biết Hội nghị sẽ đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đền kinh tế thế giới, nhưng mong muốn sẽ đưa ra được thông điệp mạnh mẽ và chính xác đóng góp cho tăng trưởng bền vững của kinh tế thế giới.

Một sự kiện đáng chú ý trong Hội nghị lần này là chuyến thăm Hiroshima của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ diễn ra vào chiều ngày mai (27/5).

Dự kiến ông Obama sẽ đặt hoa tại bia tưởng niệm có trong công viên Hòa Bình Hiroshima, trước sự chứng kiến của người thân những người bị thiệt hại trong vụ bom nguyên tử 71 năm trước.

Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisha Taue cho rằng nếu như có cơ hội, ông sẽ truyền đạt hình ảnh Tổng thống Mỹ đến thăm Hiroshima cho tất cả mọi người trên thế giới.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông, tình hình Nga, Ukraine …/.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo Đưa tin từ Ise-Shima, Mie

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/hoi-nghi-thuong-dinh-g7-chuan-bi-khai-mac-o-nhat-514336.vov