Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 (khóa IX) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam kế thừa những kết quả đạt được, xác định địa bàn hoạt động của công tác mặt trận sẽ hướng tới khu dân cư và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động.

Chiều 23/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến đối với 6 nội dung chính: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận cho ý kiến vào Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị

Cho ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim khẳng định, những kết quả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 đã thể hiện nhiều điểm mạnh, tiêu biểu, nổi bật trong công tác Mặt trận đồng thời đánh giá cao ý nghĩa việc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức nghiên cứu, thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Việc làm này chính là đưa hoạt động của Mặt trận hướng về địa bàn khu dân cư. Nếu làm được thì sẽ có giá trị rất lớn trong cố kết cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt hơn, đó chính là sức mạnh, là sự đoàn kết không gì phá vỡ nổi.

Đề cập tới chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2024 có ghi rõ: “Phát huy giá trị tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, Giáo sư Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất trong công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay. Mặt trận nên tham gia để tư vấn từng bước, tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tôn giáo có thể trở thành một chủ thể, một thành phần kinh tế - xã hội để có thể phát huy được nguồn lực.

Về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến tiêu đề báo cáo, chủ đề Đại hội, các nội dung kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phân tích những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm; đánh giá quá trình 40 năm đổi mới của MTTQ Việt Nam theo đường lối của Đảng, phân tích thảo luận bối cảnh, tình hình, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh Hội nghị

Trân trọng những ý kiến của các thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam kế thừa những kết quả đạt được, xác định địa bàn hoạt động của công tác mặt trận sẽ hướng tới khu dân cư và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ mới, hệ thống Mặt trận sẽ có một cuộc vận động lớn, có tính đặc thù riêng để hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Hội nghị cũng thống nhất chủ trương tăng số lượng ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, tăng số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch với phương châm và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao vị thế và uy tín của MTTQ Việt Nam./.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-doan-chu-tich-lan-thu-19-khoa-ix-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-658429.html