Hội liên hiệp phụ nữ xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Tư pháp triển khai xây dựng nhiều mô hình thiết thực nhằm đưa pháp luật đến với người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới biển...

Đồng chí Huỳnh Bích Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp hội duy trì hiệu quả 429 câu lạc bộ, tổ với 6.677 thành viên, với các tổ, như: “Tổ Phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”; “Tổ Phụ nữ nói không với ma túy”; tổ, câu lạc bộ “Phụ nữ không mắc các tệ nạn xã hội”; “Tổ Phụ nữ quản lý con em học sinh không sử dụng ma túy”...; 28 câu lạc bộ, tổ “phụ nữ với pháp luật” có 583 thành viên tham gia; duy trì và củng cố 121 góc tư vấn cộng đồng và 778 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm thực hiện tốt việc tư vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao, nạn nhân, gia đình, cộng đồng về phòng, chống mua bán người…

Nhận thức được vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là cầu nối để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sóc Trăng tiếp tục duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật để phổ biến các văn bản có liên quan đến pháp luật cho các hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, các câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" trên địa bàn thành phố còn tham gia rất tích cực trong việc hướng dẫn thủ tục khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, bổ sung hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân cho nhiều trường hợp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sóc Trăng Lê Thị Hương Lan, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 4 tổ phụ nữ với 43 thành viên. Trong sinh hoạt, các tổ hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng nuôi dạy con, gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc và tuyên truyền những kiến thức pháp luật cho chị em phụ nữ. Ngoài ra, nhiều câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” trên địa bàn thành phố duy trì hoạt động và mang lại hiệu quả tích cực. Song song đó, trên địa bàn thành phố có 60 địa chỉ tin cậy ở 10 phường, có 311 thành viên và các mô hình gia đình, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình...

Nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy hiệu quả. Ảnh: KIM NGỌC

Điển hình như Tổ phụ nữ “Xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt dân tộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ dân tộc” ở phường 7, thành phố Sóc Trăng hoạt động rất tích cực và mang lại hiệu quả cao. Sau khi thành lập, tổ phụ nữ này đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến nhiều quy định của pháp luật, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; thông tin về tình trạng hôn nhân cận huyết, tảo hôn… Qua đó, giúp các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số trong khóm nắm rõ về pháp luật, nâng cao nhận thức, từ đó đã dần tạo nên thói quen sống và làm việc theo pháp luật…

Nói về hiệu quả mà tổ phụ nữ này đem lại, đồng chí Quách Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7, thành phố Sóc Trăng, cho biết: “Khi chưa thành lập Tổ phụ nữ “Xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt dân tộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phụ nữ dân tộc”, một số chị em phụ nữ chưa hiểu biết hết về pháp luật. Đến khi được tham gia tổ hoặc được các thành viên trong tổ là người dân tộc thiểu số đến tận nhà tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số thì nhận thức về pháp luật của chị em được nâng lên, từ đó có những chuyển biến rõ rệt về hành vi”.

Vĩnh Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cũng chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ là người dân tộc thiểu số. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu tiếp tục duy trì góc tư vấn pháp luật tại Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã và nâng chất lượng hoạt động 100 địa chỉ tin cậy tại 10 cơ sở, 97 chi hội và 2 tổ “Phụ nữ với pháp luật” với 25 thành viên tham gia.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1, thị xã Vĩnh Châu đã vận động chị em trên địa bàn tham gia vào “Tổ phụ nữ phật tử với pháp luật”, do nơi đây gần chùa và đa số các chị đều là phật tử, bước đầu đã thu hút được nhiều chị em tham gia. Sau khi đi vào hoạt động, tổ tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời vận động gia đình, người thân cùng thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, còn ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái gây mất an ninh trật tự tại địa phương…

Đánh giá về các mô hình tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trong những năm qua, các mô hình tuyên truyền pháp luật của hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã và đang tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, đặc biệt người dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong tỉnh ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian tới, hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với ngành Tư pháp, các ngành liên quan trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh xây dựng thêm các mô hình tuyên truyền pháp luật hoạt động có hiệu quả. Các cấp hội sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt với nhiều hình thức, đa dạng nội dung tuyên truyền; tiếp tục quan tâm củng cố, nâng chất lượng các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật...

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/hoi-lien-hiep-phu-nu-xay-dung-nhieu-mo-hinh-tuyen-truyen-phap-luat-hieu-qua-66581.html