Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Thập

(ABO) Sáng 9-10, Đoàn lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Tiền Giang đã đến đặt tràng hoa và dâng hương nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10-10-1908 - 10-10-2023).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Tiền Giang dâng hương Nhà bia ghi danh 614 anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 614 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Toàn cảnh Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành). Ảnh: HUỲNH TRỌNG THỨC

Tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành), Đoàn đã đặt tràng hoa và dâng hương tại Đình Long Hưng; Nhà bia ghi danh 614 liệt sĩ của xã Long Hưng; Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dâng hương đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi sổ lưu niệm.

Khu Di tích lịch sử Nam kỳ Khởi nghĩa là một quần thể kiến trúc bao gồm ngôi Đình Long Hưng ở vị trí trung tâm; bên phải đình là Nhà trưng bày hiện vật lịch sử về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 và ngôi nhà cổ Nam bộ thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập - một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ở tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bên trái Đình Long Hưng là Nhà bia ghi danh 614 anh hùng liệt sĩ của xã Long Hưng, trong đó có 2 liệt sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là đồng chí Lê Thị Hồng Gấm và đồng chí Hồ Văn Nhánh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Cách đây 83 năm, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23-11-1940, thực hiện mệnh lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam kỳ, Tỉnh ủy Mỹ Tho tổ chức cuộc khởi nghĩa ở tỉnh Mỹ Tho. Đình Long Hưng được Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh chọn làm trụ sở. Đây là nơi đầu tiên trên cả nước, lá cờ đỏ sao vàng được cắm cao trên cây bằng trước sân đình.

Cũng tại nơi đây, lần đầu tiên, danh xưng “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc” được viết trên một tấm biểu ngữ treo tại mặt tiền ngôi đình. Cũng ngay trong ngày 23-11-1940, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho ra mắt nhân dân trước sự chứng kiến của 3.000 đồng bào sục sôi tinh thần cách mạng. Đây là chính quyền cách mạng cấp tỉnh được thành lập đầu tiên trên cả nước. Từ đây, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay khắp Nam kỳ trong những ngày cuối tháng 11-1940 lịch sử.

Đại biểu tham quan Nhà trưng bày hiện vật lịch sử về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập là người con ưu tú quê hương Tiền Giang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người đảng viên kiên trung, người lãnh đạo Hội tận tụy hết lòng vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lâu nhất (1956 - 1974) và là người phụ nữ đầu tiên được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1985. Cả cuộc đời của đồng chí đã gắn liền với hoạt động cách mạng và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Cây bàng cổ thụ, nơi lá cờ đỏ sao vàng được cắm trên đó trong những ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Lá cờ đỏ sao vàng được cắm trên cây bàng ở sân đình. Ảnh: HUỲNH TRỌNG THỨC

Để lại dòng lưu bút trong sổ lưu niệm tại Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ: Là thế hệ cán bộ Hội trong hòa bình, chúng con tự hào vì có người Chủ tịch Hội là cô. Đọc các cuốn sách, mẫu chuyện về cô, chúng con rất ngưỡng mộ người phụ nữ Việt Nam anh hùng và lớp lớp thế hệ phụ nữ đi trước. Chúng con xin hứa sẽ tiếp bước cô trong các hoạt động công tác Hội để phong trào phụ nữ thực sự sẽ huy động được hết tài năng của phụ nữ cả nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường như mong ước của cô và các đồng chí đi trước.

PHƯƠNG MAI - VĂN THẢO - CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202310/hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-ve-dia-chi-do-nhan-ky-niem-115-nam-ngay-sinh-dong-chi-nguyen-thi-thap-992500/