Hội LHPN Quỳnh Nhai giúp hội viên phát triển kinh tế

Hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội cấp trên phát động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên.

Mô hình nuôi lợn của hội viên phụ nữ bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng.

Hội hiện có trên 11.500 hội viên, đang sinh hoạt tại 109 chi hội; trong đó, số phụ nữ làm chủ là hộ nghèo, cận nghèo, kinh tế khó khăn còn khá nhiều. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tập trung vận động, hỗ trợ giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Bà Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Bằng các nội dung hoạt động cụ thể, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”... đã khuyến khích hội viên tham gia tích cực học tập, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, toàn Hội duy trì 8 mô hình tiết kiệm để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quỳnh Nhai, với tổng dư nợ đến thời điểm này hơn 80 tỷ đồng, thông qua 46 tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp cho 1.645 hộ hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.

Duy trì hoạt động của 6 tổ vay vốn của Ngân hàng NN&PTNT, với tổng dư nợ trên 19 tỷ đồng, cho 214 hộ vay vốn. Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cấp hội xây dựng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương, như: Trà cỏ ngọt của HTX Thảo Mộc Quỳnh Nhai, xã Mường Giàng; mật ong của HTX Mạnh Sáng, xã Chiềng Khay; nước mắm của HTX cơ khí Xuân Hải, xã Chiềng Bằng... Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ xuống còn 245 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn hiện xuống còn 8,41%.

Từ nguồn vốn vay hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do hội viên làm chủ. Tiêu biểu như chị Lù Thị Thanh, bản Co Trặm, xã Chiềng Bằng đầu tư phát triển trên 40 lồng cá, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; chị Tòng Thị Ninh, bản Hán, xã Chiềng Khoang nuôi lợn nái, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; chị Lò Thị Thương, bản Nong, xã Nậm Ét với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; chị Quàng Thị Xuân, bản Cà Pống, xã Nậm Ét trồng cây cam, bưởi, cho thu nhập trên 160 triệu đồng/năm...

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp tổ chức cơ sở hội còn duy trì 97 mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” với trên 7.543 thành viên tham gia, thực hiện 11 phần việc, như: Xây dựng các mô hình tuyến đường hoa, đoạn đường do phụ nữ tự quản, giúp đỡ các gia đình hội viên đạt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”...

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vận động hội viên tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống 3%/năm, giúp chị em làm giàu chính đáng và thay đổi diện mạo nông thôn.

Đức Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hoi-lhpn-quynh-nhai-giup-hoi-vien-phat-trien-kinh-te-52970