Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An thúc đẩy rèn luyện thể chất, năng khiếu học sinh

Hội khỏe Phù Đổng thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường.

Ban tổ chức tặng cờ và khen thưởng 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao trường học và Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2020-2024. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 29/3, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XX năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX được tổ chức tại thành phố Vinh với 10 nội dung thi đấu và có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên đến từ 21 huyện, thành thị trong toàn tỉnh.

Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An có hơn 3.000 học sinh tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu. Ảnh: Hồ Lài

Qua gần 1 tuần thi đấu, vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã hoàn thành với 179 giải Nhất, 179 giải Nhì và 264 giải Ba.

Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng thực sự là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường, có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu trong học sinh, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Các bạn học sinh cổ vũ cho vận động viên thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Về chuyên môn, các đoàn được bố trí lịch tập luyện và thi đấu hợp lý, các trận đấu được tiến hành đúng kế hoạch. Lực lượng trọng tài điều hành các môn thi của Hội khỏe có chất lượng chuyên môn cao. Qua đó, đã tổ chức, điều hành các trận đấu đúng Luật, đúng Điều lệ, công bằng, khách quan và xác định chính xác các tình huống trong thi đấu và kết quả các trận đấu.

Các em học sinh đã tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, trung thực và cao thượng của thể thao học đường, cống hiến cho khán giả, cổ động viên màn thể hiện ấn tượng, không kém phần kịch tính như môn bơi lội, bóng chuyền, bóng đá, vovinam...

Đặc biệt, các vận động viên đã tham gia thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất, xác lập kỷ lục mới. Ảnh: BTC

Từ chất lượng chuyên môn và kết quả đạt được của các vận động viên tại Hội khỏe lần này đã phản ánh được sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các địa phương, nhà trường đối với phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông các cấp.

Ban tổ chức trao giải cho đơn vị giành giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi đấu. Ảnh: Hồ Lài

Các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trường học đã chỉ đạo và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp đạt kết quả tốt. Quan tâm và tạo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn cho các vận động viên khi tham gia thi đấu tại cụm huyện cũng như thi đấu chung kết tại tỉnh. Công tác tổ chức thi đấu chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn dự thi.

Ban tổ chức tặng cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2024 (thành phố Vinh đạt giải Nhất; huyện Diễn Châu đạt giải Nhì và huyện Thanh Chương, Tương Dương, Quỳnh Lưu đạt giải Ba). Ảnh: Hồ Lài

Dịp này, Ban tổ chức tặng cờ và khen thưởng cho 6 tập thể đạt thành xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX, trong đó thành phố Vinh giành giải Nhất toàn đoàn, huyện Diễn Châu đạt giải Nhì và huyện Thanh Chương, Tương Dương, Quỳnh Lưu đạt giải Ba.

Sở GD&ĐT cũng trao cờ và khen thưởng cho 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao trường học và Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2020-2024

Ngay sau Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, các trường tiếp tục có kế hoạch tập luyện cho các học sinh đạt thành tích cao để tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Hải Phòng.

Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX, đoàn vận động viên thành phố Vinh xếp thứ Nhất với 32 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba.

Xếp thứ 2 là đoàn vận động viên huyện Diễn Châu với 22 giải Nhất, 20 giải Nhì, 24 giải Ba.

Xếp thứ 3 là Đoàn vận động viên huyện Thanh Chương với 14 giải Nhất, 11 giải Nhì, 11 giải Ba.

Xếp thứ 4: Đoàn vận động viên huyện Tương Dương với 14 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba.

Xếp thứ 5: Đoàn vận động viên huyện Quỳnh Lưu với 13 giải Nhất, 12 giải Nhì, 15 giải Ba.

Xếp thứ 6: Đoàn vận động viên huyện Đô Lương với 10 giải Nhất, 14 giải Nhì, 14 giải Ba.

Xếp thứ 7: Đoàn vận động viên huyện Nghĩa Đàn với 8 giải Nhất, 5 giải Nhì, 20 giải Ba.

Xếp thứ 8: Đoàn vận động viên huyện Yên Thành với 7 giải Nhất, 16 giải Nhì, 21 giải Ba.

Xếp thứ 9: Đoàn vận động viên huyện Con Cuông với 7 giải Nhất, 13 giải Nhì, 9 giải Ba.

Xếp thứ 10: Đoàn vận động viên huyện Quỳ Hợp với 7 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba.

Xếp thứ 11: Đoàn vận động viên thị xã Hoàng Mai với 7 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba.

Xếp thứ 12: Đoàn vận động viên huyện Hưng Nguyên với 7 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba.

Xếp thứ 13: Đoàn vận động viên huyện Quế Phong với 6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 17 giải Ba.

Xếp thứ 14: Đoàn vận động viên huyện Nam Đàn với 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 14 giải Ba.

Xếp thứ 15: Đoàn vận động viên huyện Nghi Lộc với 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 17 giải Ba.

Xếp thứ 16: Đoàn vận động viên huyện Anh Sơn với 4 giải Nhất, 1giải Nhì, 7 giải Ba.

Xếp thứ 17: Đoàn vận động viên thị xã Thái Hòa với 3 giải Nhất, 11 giải Nhì, 9 giải Ba.

Xếp thứ 18: Đoàn vận động viên huyện Quỳ Châu với 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba.

Xếp thứ 19: Đoàn vận động viên thị xã Cửa Lò với 3 giải Nhất, 4 giải Ba.

Xếp thứ 20: Đoàn vận động viên huyện Tân Kỳ với 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba.

Xếp thứ 21: Đoàn vận động viên huyện Kỳ Sơn với 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-khoe-phu-dong-tinh-nghe-an-thuc-day-ren-luyen-the-chat-nang-khieu-hoc-sinh-post677309.html