Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cà Mau: Góp phần tích cực trong công tác đối ngoại Nhân dân

Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cà Mau được UBND tỉnh Cà Mau chủ trương cho phép thành lập theo Quyết định số 187/QÐ-UBND, ngày 25/12/2006, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, thành viên của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã trải qua 3 lần đại hội với các nhiệm kỳ: 2007-2011, 2012-2017, 2018-2023. Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 thành viên; ông Trần Chánh Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhiều hoạt động thiết thực

Suốt quá trình hoạt động, Hội luôn xác định vị trí, vai trò, nhiệm vụ là tổ chức thành viên của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Cà Mau, nhằm phối hợp thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân của tỉnh. Hội đã bước đầu xây dựng được mối quan hệ với các đối tác Trung Quốc, nhất là với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, bằng các hoạt động phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh thăm hỏi, dự lễ Quốc khánh Trung Quốc, tham gia tiếp đón đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, tham gia các sự kiện chính trị - đối ngoại do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức.

Ðồng thời, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tích cực cùng cộng đồng dân tộc Hoa ở Cà Mau trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Hoa. Hội luôn quan tâm, tích cực khuyến khích phát triển việc dạy và học tiếng Trung (tiếng Hoa), nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực về tiếng Trung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phục vụ trong việc kết nối giao thương giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân Trung Quốc và giữ gìn bản sắc, tiếng nói, chữ viết trong cộng đồng dân tộc Hoa ở Cà Mau.

Hội phối hợp với Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau tổ chức giảng dạy cho sinh viên môn Trung văn; hỗ trợ dạy tiếng Hoa cho đối tượng đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc, Ðài Loan, Malaysia. Ðặc biệt, Trung tâm Tiếng Hoa Dục Tài luôn giữ vững hoạt động, duy trì được sự nhiệt tình của các thế hệ thầy cô giáo dạy tiếng Hoa ở Cà Mau, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ dịch thuật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng người Cà Mau kết hôn với người nước ngoài.

Các thành viên Hội đã góp phần vận động cộng đồng bà con dân tộc Hoa trong và ngoài nước đóng góp xây dựng hoàn thành Hội quán Hải Nam (miếu Cô Hồn) tại Phường 1, TP Cà Mau, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Những năm gần đây, Ban lãnh đạo Hội đã góp phần hỗ trợ tổ chức giải bóng rổ mừng xuân của Hội Thể dục Thể thao Kim Thanh; tham dự Lễ vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở TP Cà Mau và huyện Ðầm Dơi; thắt chặt mối quan hệ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh với các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer ở Cà Mau.

Về công tác an sinh xã hội, lãnh đạo Hội và một số hội viên thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các hội viên bị bệnh; tham gia hoạt động của Hội Thiện nguyện Từ Tâm, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng cho hơn 100 hộ nghèo ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, già yếu, bệnh tật trong cuộc sống.

Hội đã vận động Hội Tennis "Những người bạn" quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng và khánh thành cầu bắc qua trường học ở ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, với tổng giá trị xây cầu và quà tặng 180 triệu đồng. Ðây cũng là công trình chào mừng Ðại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ðại biểu dự lễ khánh thành cầu Kênh Bào Nhàn ở ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình; kinh phí xây dựng cầu do Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh vận động Hội Tennis “Những người bạn” quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, tài trợ. Ðây là công trình chào mừng Ðại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

“Ðoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo”

Nhìn lại chặng đường đã qua, những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội, ngoài nỗ lực của ban lãnh đạo Hội qua các nhiệm kỳ và toàn thể hội viên, còn có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, nhất là Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh, cùng cộng đồng các dân tộc trong tỉnh ủng hộ; trong đó luôn có sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của Hội Tương Tế người Hoa Cà Mau về vật chất cũng như tinh thần.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đôi lúc còn thiếu tính chủ động, chưa được thường xuyên, hiệu quả hoạt động chưa cao; tổ chức Hội chưa ảnh hưởng sâu rộng. Công tác phát triển tổ chức Hội còn nhiều hạn chế; chưa tạo được mối giao lưu hữu nghị giữa Hội với Nhân dân Trung Quốc. Nguyên nhân chính là Hội chưa có đối tác và điều kiện cụ thể để thực hiện việc liên kết đối ngoại với các tổ chức, Nhân dân của Trung Quốc; một số yêu cầu, nội dung hoạt động của Hội chưa đảm bảo, nhất là những lợi ích thiết thực, cụ thể của hội viên, đã làm cho công tác phát triển hội viên gặp nhiều khó khăn. Hội cũng chưa đủ khả năng xây dựng cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động của Hội để chủ động trong xây dựng, đề xuất thực hiện các mặt công tác, nhất là trong công tác đối ngoại Nhân dân.

Từ đó, những kinh nghiệm rút ra là, hoạt động của Hội cần hướng đến đảm bảo những nhu cầu thiết thực của hội viên một cách thường xuyên và hiệu quả; hoạt động đối ngoại Nhân dân của Hội cần có sự phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh, nhất là trong việc tiếp cận, thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, Nhân dân Trung Quốc và trong phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân; lãnh đạo Hội cần phát huy hơn nữa tính chủ động trong việc tổ chức các hoạt động trong nội bộ Hội nhằm tạo điều kiện gắn kết giữa các hội viên, nắm tâm tư, tình cảm của hội viên để có định hướng hỗ trợ kịp thời và mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn.

Ðại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cà Mau lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26/12/2023. Ông Trần Chánh Quang, Chủ tịch Hội, cho biết: “Ðại hội lần này với tinh thần “Ðoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo”, Hội sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại, phát huy thành quả đạt được; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; tham gia thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại Nhân dân; phấn đấu xây dựng mối quan hệ giữa Hội với tổ chức và Nhân dân của tỉnh bạn ở Trung Quốc. Kịp thời chăm lo, hỗ trợ có hiệu quả về lợi ích thiết thực cho hội viên; tích cực thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền, vận động, góp phần huy động nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau”./.

NGND.TS. Thái Văn Long

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-tinh-ca-mau-gop-phan-tich-cuc-trong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-a30611.html