Hội đàm công tác biên giới hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Ngày 13/1, Hội đàm thường niên năm 2023 về công tác biên giới giữa Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh buổi Hội đàm.

Tại hội đàm, Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đã ký kết biên bản hội đàm với các nội dung hợp tác trong năm 2024. Theo đó, hai bên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam và Lào đã được chính phủ hai nước ký kết năm 2016; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet được đưa vào nội dung Biên bản cuộc họp thường niên lần thứ 33 giữa Đoàn đại biểu biên giới hai nước ký ngày 27/12/2023. Hai bên thống nhất chỉ đạo các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và các cơ quan, địa phương liên quan hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong công tác quân sự - an ninh và biên giới; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến đường biên giới, mốc quốc giới, vi phạm quy chế biên giới, phòng, chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do trong vùng biên giới...

Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet dài 108,476 km với tổng số 31 vị trí/35 cột mốc; tổng số cọc dấu: 19 vị trí/31 cọc dấu. Có cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Dansavan và 3 cặp cửa khẩu phụ (Tà Rùng - La Cồ; Cheng - Bản Mày; Thanh - Devilay).

Sau cuộc họp thường niên năm 2022 giữa hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới ngày càng chặt chẽ hơn.

Các đồn Biên phòng của tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Savannakhet tổ chức tuần tra song phương được 20 đợt/480 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, hai bên đảm bảo đường biên cột mốc nguyên trạng, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, khai thác lâm, thổ sản trái phép.

Ban công tác đặc biệt hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ và làm tốt công tác quy tập mộ liệt sỹ, mùa khô 2021 - 2022 quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh hy sinh ở Lào, đến tháng 5/2023 đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9…

Ngoài ra, hai bên hợp tác phát triển khu vực biên giới và tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại qua biên giới giữa hai tỉnh ngày càng được đẩy mạnh. Tính riêng trong năm 2023, số lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Dansavan đạt 206.339 lượt (tăng 13,48% so với 2022); hành khách xuất - nhập cảnh đạt 513.669 lượt người (tăng 17,17%); kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 433,267 triệu USD…

Hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) kí kết biên bản với các nội dung hợp tác trong năm 2024.

Phát biểu tại hội đàm, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Cuối tháng 12/2022, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đã tiến hành hội đàm, ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất và ngày càng hiệu quả…

Những thỏa thuận quan trọng được ký kết trong hội đàm công tác biên giới Quảng Trị - Savanakhet lần này sẽ là tiền đề để mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung ngày càng bền chặt, phát triển lên một tầm cao mới.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/hoi-dam-cong-tac-bien-gioi-hai-tinhquang-tri-savannakhet-20240113200838654.htm