Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thành thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thành (Yên Khánh) đã thực hiện hiệu quả phong trào 'Cựu chiến binh gương mẫu' gắn với các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình vườn rau sạch của hội viên Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thành.

Đồng chí Phạm VănChiều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thành cho biết: Hội Cựu chiến binhxã hiện có 449 hội viên, sinh hoạt ở 19 chi hội. Với phương châm “nói đi đôi vơílàm”, các cấp Hội luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ tại địa phương, chủ động đềra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình thiết thực, trong đó trọng tâm là nhiệmvụ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hôịviên.

Hội Cựu chiến binh xã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tạo điêùkiện cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế,nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH quản lý số vốn trên 3 tỷ đồng hỗ trợ 150 hộ giađình hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời từtổ chức Hội, nhiều hội viên đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất mới, hiêụquả kinh tế cao như mô hình trồng rau củ quả an toàn, trồng cây dược liệu, nuôihươu, nuôi ong lấy mật... mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, trở thànhnhững điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp, các ngành ghi nhận, tiêubiểu như hội viên Hoàng Văn Hà, Đỗ Ngọc ánh, Nguyễn Văn Hải…

Hiện nay, trên địabàn xã, số gia đình hội viên thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ thấp với 6/449 hộ(1,3%), không có hội viên ở nhà tạm bợ, dột nát.

Đặc biệt, hưởng ứngphong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cựctham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ngày công và vật tư để xâydựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời đăng kí với cấp ủy trực tiếp đảm nhận xâydựng 2 mô hình “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản” và “Cải tạo vườn tạp” theotiêu chí “sạch, đẹp, an toàn”.

Bên cạnh đó, các chi hội cũng hướng dẫn 100% hôịviên thực hiện các tiêu chí để đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Phối hợp cácban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên sâu sát đến từng hộ gia đình nhằm tuyêntruyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có 19/19 chi hôịđạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đìnhvăn hóa”; 96% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Bên cạnh đó, cáccấp Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thựchiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hànhcùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ ở các nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm ngàyThương binh, liệt sỹ 27/7, thăm hỏi tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnhkhó khăn; tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường; đảm bảo tình hình an ninhtrật tự trên địa bàn…

Đồng chí Phạm VănChiều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Thành cho biết, thời gian tới, HôịCựu chiến binh xã sẽ tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, duy trì công táctuyên truyền, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt hội, đồng thời chăm lo tốt hơnđời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, hôịviên phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần cùng cấp ủy,chính quyền và nhân dân đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Mạnh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-cyu-chien-binh-xa-khanh-thanh-thyc-hien-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-2019072609168186p12c17.htm