Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Bảy: Chăm lo đời sống hội viên

Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã chăm lo tốt đời sống cho hội viên. Nhiều hội viên thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giàu...

Hội viên Hội CCB Huỳnh Công Tạo ngụ khu vực VI, phường Hiệp Thành, là một trong nhiều cựu binh được Hội giúp đỡ vươn lên khá giàu. Trước đây, gia đình ông Tạo có 6 công đất trồng mía và cam. Do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Năm 2004, được Hội CCB phường giúp đỡ vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Tạo bắt tay cải tạo lại mảnh vườn và mua 2 con heo để nái. Bản thân ông cũng không ngừng tìm tòi học hỏi từ các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do phường kết hợp với Trung tâm Khuyến nông thị xã tổ chức. Bên cạnh đó, ông còn học hỏi kinh nghiệm của các anh em ở địa phương. Nhờ thế, trong năm 2005, gia đình ông thu nhập gần 20 triệu đồng từ vườn cây và chăn nuôi. Tính từ năm 2005 đến nay, mỗi năm, ông nuôi khoảng 40 con heo thịt và cho xuất chuồng cũng gần 5 tấn heo thịt, thu về trên 60 triệu đồng. Không chỉ vậy, hàng năm, ông còn thu về khoảng 40 triệu đồng từ mía và cam. Ông Tạo tâm sự: “Nhờ được vay vốn và hướng dẫn cách làm ăn của Hội mà bây giờ gia đình tôi đã thoát nghèo, đời sống được cải thiện đáng kể”. Phong trào xây dựng nhà tình thương đồng đội cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được Hội CCB thị xã quan tâm. Nhiều hội viên được tặng nhà đồng đội càng có điều kiện lo chí thú làm ăn để thoát nghèo. Điển hình như gia đình bà Đỗ Hồng Tươi ở khu vực IV, phường Hiệp Thành. Trước đây, gia đình bà hết sức khó khăn, không vốn liếng, không có chỗ ở. Nhờ bà con làng xóm thương tình giúp đỡ cho sang nhượng chịu miếng đất để cất nhà ở tạm. Hàng ngày, bà phải làm thuê, làm mướn kiếm sống. Thấy khó khăn, Hội CCB phường đứng ra tín chấp cho bà vay 3 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để có vốn đầu tư vào việc đan lát và đan lục bình. Hàng ngày, bà kiếm được khoảng 20.000-30.000 đ lo cho cuộc sống. Năm 2009, thấy căn nhà của bà xuống cấp, Hội CCB phường Hiệp Thành đã vận động hỗ trợ giúp sửa chữa lại ngôi nhà trị giá 6 triệu đồng. Bà Tươi xúc động nói: “Tôi rất biết ơn Hội. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn!”. 5 năm qua, Hôi CCB thị xã đã xây dựng được 12 căn nhà tình thương đồng đội trị giá 144 triệu đồng; xóa 13 căn nhà dột nát, lợp tol thay lá 13 căn; giúp cho 492 hội viên có vốn để sản xuất với số tiền gần 5,9 tỉ đồng, trong đó có 630 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng, còn lại là vốn vay từ ngân hàng. Đặc biệt là đã giúp cho 39 hội viên thoát nghèo. Theo ông Phạm Văn Dí, Chủ tịch Hội CCB thị xã Ngã Bảy, năm 2009, Hội đã tín chấp cho 98 vội viên vay với tổng số tiền 1,176 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động hùn vốn xoay vòng được trên 126 triệu đồng, vân động đóng góp xây dựng quỹ Hội được 69 triệu đồng. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho các học viên. Đến nay, Hôi đã có 255 mô hình làm kinh tế, trong đó có nhiều mô hình đạt mức trên 50 triệu đồng/ha/năm. Ông Phạm Văn Dí, Chủ tịch Hội CCB thị xã Ngã Bảy cho biết: “Hiện tại, Hội CCB thị xã có 804 hội viên với 41 chi hội, trong đó tỷ lệ hội viên nghèo chiếm 6,6% (53 hội viên). Hội đã nỗ lực hỗ trợ giúp cho 21 hội viên đăng ký thoát nghèo trong năm nay. Song song đó, Hội cũng đã xây dựng 4 căn nhà tình thương đồng đội, sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên. Nhìn chung, hoạt động của Hội thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, phát huy được tình đồng đội trong chăm lo đời sống cho các hội viên. Song song với các hoạt động hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng nhà tình thương đồng đội, giúp nhau thoát nghèo, Hôi còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng giao thông nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là giáo dục cho thế hê trẻ...”. Có thể nói, thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội CCB TX.Ngã Bảy đã giúp cho nhiều hội viên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, nêu cao tinh thần không lùi bước trước những khó khăn thách thức của bộ đội Cụ Hồ.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=372115&co_id=30081