Học viện Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 25-3, Đoàn đại biểu của Học viện Quốc phòng do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở ATK Định Hóa. Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu 1; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chiều 25-3, Đoàn đại biểu của Học viện Quốc phòng do Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, làm Trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở ATK Định Hóa. Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu 1; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trung tướng, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (đèo De, Phú Đình, Định Hóa).

Đoàn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, Đoàn tham quan và nghe giới thiệu về di tích Tỉn Keo, nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Trung ương Đảng. Đặc biệt, vào đêm 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để thông qua Kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953-1954, hạ quyết tâm tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Cán bộ, giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 94 - Học viện Quốc phòng tại Di tích đồi Pụ Đồn (xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, Định Hóa).

Đoàn cũng đến dâng hương tại Di tích đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, nơi đây ngày 28/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ thụ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội ta cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/hoc-vien-quoc-phong-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-e3f2acd/