Học viện Quản lý Giáo dục góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành GD – ĐT

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Học viện đã đạt được

Đại diện lãnh đạo Học viện nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Nhân dịp này Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tặng Bức trước cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên của Học viện

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai nhà giáo: Trần Ngọc Giao và Nguyễn Công Giáp

Thứ trưởng tặng hoa chúc mừng nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tiết mục văn nghệ của tập thể học sinh Trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhận được nhiều lời khen trong Lễ kỷ niệm

Hội trại là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động bên lề nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Học viện. Ảnh: Ban giám khảo đi chấm điểm các gian trại

Đây là thể hiện sự khéo tay của các em sinh viên, nhằm trang trí cho gian trại thêm sinh động

Bên ngoài cổng trại luôn nhận được các đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên đến chụp ảnh lưu niệm

Thạc sỹ Nguyễn Trung Tuyển - Trưởng ban Giám khảo trao giải Nhất hội trại cho Khoa Quản lý Giáo dục

Hai đơn vị đồng giải Nhì

và ba đơn vị đồng giải Ba

Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Hồng Quân, Nguyễn Minh Hiển cùng lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các trường đại học, học viện và các cơ quan hữu quan.

40 năm trưởng thành và phát triển

Nhà trường đã bồi dưỡng cho toàn ngành hàng trăm cán bộ quản lý giáo dục ở tất các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, đào tạo hàng ngàn cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đặc biệt đào tạo cho hàng ngàn cán bộ quản lý giáo dục, cử nhân và thạc sỹ giáo dục cho cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng

Tự hào về truyền thống 40 năm vẻ vang của Học viện, tại Lễ kỷ niệm, GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện – cho biết: Sau 40 năm, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của ngành GD-ĐT, Học viện đã từng bước lớn mạnh và phát triển.

Từ buổi đầu mới thành lập, các thế hệ nhà giáo, các nhà quản lý, các nhà khoa học đầu tiên đã nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam, đặt những viên gạch nền móng của khoa học giáo quản lý giáo dục Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ GD&ĐT và quá trình phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức nhà trường trong suốt 40 năm qua, đến nay Học viện đã là đơn vị tiên phong và giữ vị trí hàng đầu trong đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu, tư vấn về khoa học quản lý giáo dục.

“Trải qua 40 năm trưởng thành và phát triển, mỗi cán bộ, giảng viên vui mừng chờ đón vận hội mới của sự phát triển nhận thấy trách nhiệm nặng nề hơn trước những thách thức to lớn đã đang và sẽ đặt ra đó là: Khoa học quản lý giáo dục là ngành khoa học mang tính tổng hợp, vừa đòi hỏi chiều sâu về học thuật, tính chi tiết về văn hóa và yêu cầu tính chuyên nghiệp cao trong tác nghiệp” – GS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Vai trò và sứ mệnh

Vai trò của cán bộ quản lý rất quan trọng, thực hiện được mục tiêu giáo dục thế nào thì phần trách nhiệm lớn là ở cán bộ quản lý. Vì vậy, Học viện có hai nhiệm vụ lớn là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học sẽ làm chất lượng đào tạo bồi dưỡng sẽ tốt hơn

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bình - Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục mong muốn: công tác đào tạo bồi dưỡng cũng như công tác nghiên cứu của Học viện Quản lý Giáo dục ngày càng có chất lượng hơn, đóng góp tốt hơn nữa cho công cuộc đổi mới căn bản toàn diện của giáo dục.

Nguyên Phó chủ tịch nước nhấn mạnh: Giáo dục mà phát triển tốt thì đất nước sẽ phát triển tốt. Trong giai đoạn phát triển, con người càng có vị trí quan trọng hơn nữa, cho nên nếu công tác đào tạo tốt thì đất nước sẽ phát triển tốt hơn và nhanh hơn.

Biểu dương những thành tích mà tập thể Học viện đã đạt được, tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đồng thời ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, các nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức đối với sự phát triển của Học viện nói riêng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành GD – ĐT nước nhà.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt.

Vì vậy, trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị học viện cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết, nhất trí, tương thân, tương ái. Tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung là vì sự phát triển của Học viện, xứng đáng với vai trò vị trí, sứ mệnh quan trọng của Học viện trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, định hướng cán bộ, quản lý cho ngành Giáo dục, trong đó định hướng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự thành công của sự nghiệp của GD-ĐT.

Chú trọng đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 120.000 cán bộ lãnh đạo quản lý trong các nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để cập nhật và nâng cao kỹ năng quản lý.

Học viện cần làm tốt công tác khảo sát nghiên cứu, đánh giá tác động của các chính sách giáo dục và đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý giáo dục nhằm tham mưu giúp bộ Bộ trưởng xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Bộ GD&ĐT đã tặng quyết định Bằng khen cho Học viện, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã gửi tặng Bức trướng nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của Học viện.

Đặc biệt, dịp này Nhà giáo Trần Ngọc Giao - Nguyên Giám đốc và Nhà giáo Nguyễn Công Giáp – Nguyên Phó Giám đốc Học viện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và thầy Nguyễn Mạnh Hùng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân dịp này, Học viện cũng có nhiều hoạt động bên lề chào mừng 40 năm Ngày truyền thống. Theo đó, ngoài các chương trình văn hóa, văn nghệ, Học viện còn tổ Hội trại với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Học viện đã đạt được

Đại diện lãnh đạo Học viện nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Nhân dịp này Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tặng Bức trước cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên của Học viện

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai nhà giáo: Trần Ngọc Giao và Nguyễn Công Giáp

Thứ trưởng tặng hoa chúc mừng nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tiết mục văn nghệ của tập thể học sinh Trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhận được nhiều lời khen trong Lễ kỷ niệm

Hội trại là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động bên lề nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Học viện. Ảnh: Ban giám khảo đi chấm điểm các gian trại

Đây là thể hiện sự khéo tay của các em sinh viên, nhằm trang trí cho gian trại thêm sinh động

Bên ngoài cổng trại luôn nhận được các đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên đến chụp ảnh lưu niệm

Thạc sỹ Nguyễn Trung Tuyển - Trưởng ban Giám khảo trao giải Nhất hội trại cho Khoa Quản lý Giáo dục

Hai đơn vị đồng giải Nhì

và ba đơn vị đồng giải Ba

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-vien-quan-ly-giao-duc-gop-phan-quan-trong-vao-su-phat-trien-chung-cua-nganh-gd-dt-2366627-v.html