Học sinh sáng tạo sản phẩm giúp ích cho cộng đồng

Với đam mê sáng tạo, nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, em Đoàn Gia Huy - học sinh Trường Trung học phổ thông An Biên, huyện An Biên (Kiên Giang) nỗ lực học hỏi để sáng tạo nhiều sản phẩm có tính ứng dụng, mang hiệu quả cao, giúp ích cho xã hội.

Từ lúc học lớp 8, Huy bắt đầu đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Huy nghiên cứu nhiều thiết bị kỹ thuật phục vụ đời sống và đoạt giải cao trong cuộc thi như dự án thiết bị tạo điện từ nhiệt; bộ dụng cụ “Sách nói - chữ nổi và bộ thí nghiệm quang học hỗ trợ học sinh khiếm thị học tập môn vật lý”…

Mới đây, Huy chế tạo thành công dự án “Giường - cáng chuyển bệnh tích hợp cơ cấu trợ lực và liên hợp được với giường bệnh hiện sẵn có”. Dự án đoạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2022-2023.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án “Giường - cáng chuyển bệnh tích hợp cơ cấu trợ lực và liên hợp được với giường bệnh hiện sẵn có”, Huy nói: “Trải qua thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, em trăn trở hình ảnh nhân viên y tế bị kiệt sức trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Em thấy việc vận chuyển người bệnh cấp cứu khó khăn, cần nhiều kỹ thuật và công sức, vì thế em muốn tạo ra một sản phẩm nhằm giảm gánh nặng cho nhân viên y tế và giảm đau cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển giường bệnh”.

Em Đoàn Gia Huy (bên phải) lắp ráp thử nghiệm sản phẩm “Giường - cáng chuyển bệnh tích hợp cơ cấu trợ lực và liên hợp được với giường bệnh hiện sẵn có”.

Sản phẩm “Giường - cáng chuyển bệnh tích hợp cơ cấu trợ lực và liên hợp được với giường bệnh hiện sẵn có” của Huy cải thiện được chất lượng giường bệnh tại bệnh viện qua việc thêm phần nâng hạ lưng và phần đệm cao su ở bề mặt giường. Sản phẩm được sử dụng thí điểm tại Trung tâm Y tế huyện An Biên và được đánh giá là sản phẩm hữu ích.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Quách Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên (Kiên Giang), sản phẩm của Huy có khả năng sử dụng trong các cơ sở y tế, đáp ứng yêu cầu trong di chuyển bệnh nhân, linh hoạt, đa năng, có độ bền và tính thẩm mỹ cao.

Để đạt kết quả trên, Huy nỗ lực tìm tòi, học hỏi kiến thức trên internet, sách, báo... Bên cạnh đó, Huy còn nhận sự hỗ trợ tận tình của trường, giáo viên và gia đình. Dù công việc bận và không hiểu nhiều về nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng cha mẹ Huy luôn sẵn sàng hỗ trợ kinh phí và tranh thủ thời gian giúp em khoan, cắt, hàn, tìm mua dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm.

“Thấy con đạt nhiều thành tích cao, chúng tôi rất tự hào. Đam mê sáng tạo nhưng Huy vẫn hoàn thành tốt việc học. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, tiếp động lực để con thỏa đam mê”, chị Trần Thị Thủy - mẹ Huy nói.

Hiện Huy nhận được học bổng học tập tại Trường Đại học Quản lý và công nghệ TP. Hồ Chí Minh và theo học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện. Dù ngành học không liên quan nhiều đến khoa học kỹ thuật nhưng Huy vẫn tiếp tục duy trì ngọn lửa đam mê của mình. “Em tìm hiểu kỹ về trường chuẩn bị học, trường có nhiều câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, chắc chắn em sẽ tham gia. Em sẽ dành thời gian tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật để có thêm nhiều sản phẩm đóng góp hữu ích cho cộng đồng", Huy nói.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//giao-duc/hoc-sinh-sang-tao-san-pham-giup-ich-cho-cong-dong-15574.html