Học sinh lớp 4 ở Hà Đông nhập viện vì ngã từ tầng 3

Một học sinh trường tiểu học trong khi ra chơi đã ngã từ lan can tầng 3 của trường xuống mái che phải nhập viện cấp cứu…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 23/2, em Đặng Gia H. (là học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) trèo lên lan can tầng 3 để với quả cầu bị mắc trên mái che và không may bị trượt chân ngã xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tập trung cán bộ, giáo viên đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mái che nơi xảy ra vụ việc.

Về sự việc trên, bà Bùi Thị Minh Thu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xác nhận và cho biết, phía nhà trường sẽ tăng cường quản lý các cháu đặc biệt là giờ ra chơi để tránh sự việc tương tự xảy ra.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bạch Ngọc Lợi - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông cho biết: Sự việc đáng tiếc xảy ra từ sáng 23/2 khi em H. , học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) trèo lên lan can tầng 3 để với quả cầu bị mắc trên mái che và không may bị trượt chân ngã xuống đất. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tập trung cán bộ, giáo viên đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103.

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Chiều 23/2, đại diện lãnh đạo UBND quận Hà Đông, Phòng Giáo dục & Đào tạo cũng đã trực tiếp làm việc với trường và thăm hỏi học sinh này. Cũng theo ông Lợi, trước mắt, Phòng Giáo dục & Đào tạo và nhà trường đều bố trí người trực tiếp theo dõi, hỗ trợ gia đình em H. trong quá trình điều trị tại bệnh viện Quân y 103. “Đến thời điểm hiện tại (sáng 24/2, cháu H. đã tỉnh lại. Cháu đã kêu đói và cũng nhớ được sự việc và trò chuyện. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng gia đình để trông nom cháu”. – Ông Lợi nói.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoc-sinh-lop-4-o-ha-dong-nga-lan-can-truong-hoc-nhap-vien-cap-cuu-281297.html