Học sinh lớp 1 giảm mạnh, trường học nhẹ gánh lo

Năm học 2023-2024, học sinh đầu cấp bậc tiểu học tại TP.HCM giảm đã giúp các trường kéo giãn sĩ số, tăng tỉ lệ học hai buổi/ngày.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học mới, toàn TP tăng 35.055 học sinh (HS) nhưng riêng bậc tiểu học giảm mạnh 28.165 HS lại, trong đó trường công lập giảm 28.721 HS, trường ngoài công lập tăng 556 HS. Tổng số HS lớp 1 là 121.754 em.

Lần đầu tiên đạt được sĩ số mơ ước

Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân) là trường có số HS đông nhất TP.HCM. Năm học 2022-2023, số HS của toàn trường khoảng 5.300 em. Năm nay, con số đó khoảng 4.900 em, riêng HS lớp 1 hơn 700 em, năm ngoái hơn 1.000 em.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (quận 10) trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Năm ngoái, sĩ số bình quân HS/lớp tại trường xấp xỉ 48 em/lớp. Tuy nhiên, năm nay con số này giảm còn 42 em/lớp. Đây là sĩ số đáng mơ ước, bởi việc kéo giãn sĩ số sẽ là cơ hội để trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới một cách thuận lợi hơn” - ông Võ Phương Bình, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

Theo ông Bình, trường có 24 lớp 1 với 11 lớp bán trú và 13 lớp một buổi.

Việc kéo giãn sĩ số sẽ là cơ hội để trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới một cách thuận lợi hơn.

Ông VÕ PHƯƠNG BÌNH, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân

“Giảm mạnh số HS lớp 1 có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thể do quan điểm năm sinh vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, sau dịch COVID-19, người dân gặp khó khăn và chuyển về quê sinh sống. Hơn nữa, kinh doanh khó khăn, nhiều công ty giải thể, vì thế công nhân thất nghiệp, đưa con rời TP” - ông Bình bộc bạch.

Tại quận Gò Vấp, cô Lê Thụy Phượng Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, cho biết việc tuyển sinh vào lớp 1 năm nay không quá áp lực. Toàn trường có 298 HS, bảy lớp 1 đều học hai buổi/ngày, sĩ số 40-42 HS/lớp.

Là một trong những trường luôn nóng về tuyển sinh đầu cấp với sĩ số HS khá đông, năm học 2023-2024, HS lớp 1 Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) cũng hạ nhiệt.

Đại diện trường cho biết đây là năm thứ tư trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng là năm đầu tiên trường đạt được tỉ lệ 100% HS lớp 1 được học hai buổi/ngày với 15 lớp, sĩ số khoảng 44 em/lớp.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12), cho biết năm nay sĩ số HS lớp 1 khá dễ thở.

“Trường có 18 lớp 1 với sĩ số 45 em/lớp, trong khi đó năm 2022 là 50 em/lớp. Sĩ số ít hơn, công việc của các cô đỡ áp lực hơn, vì thế có nhiều thời gian chăm sóc cho các con” - bà Hoa nói.

Đối với các quận nội thành, ít bị ảnh hưởng bởi áp lực tăng dân số cơ học, năm học này sĩ số HS/lớp rất thấp. Tại quận 10, sĩ số HS/lớp khoảng 31-32 em và 100% tổ chức học hai buổi/ngày như Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, chỉ có 153 em với 6 lớp 1, mỗi lớp sĩ số khoảng 22-23 em.

Nỗ lực giảm sĩ số học sinh/lớp

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, cho biết khi mới bắt đầu thực hiện tuyển sinh, địa phương đánh giá khá căng thẳng. Tuy nhiên, khi tuyển sinh “giảm nhiệt”, nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu.

Cũng theo ông Thanh, tỉ lệ HS không nhập học cũng đáng kể. Lý do được ông đưa ra là các em có thể đã về quê cùng cha mẹ, chọn học trường ngoài công lập và một số em nộp hồ sơ tuyển sinh tại các địa phương khác.

“Việc giảm số HS đầu cấp là tín hiệu đáng mừng, giúp các trường thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018” - ông Thanh nói.

Tuy nhiên, HS đầu cấp giảm đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình tích hợp tại một số trường tiểu học, đặc biệt đối với những địa bàn có dân số ít.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận nội thành cho biết quy định để mở lớp theo chương trình tiếng Anh tích hợp là phải đảm bảo 35 HS/lớp. “Tuy nhiên, năm nay tình hình khá đặc thù. Số lượng HS giảm nên thiết nghĩ sĩ số theo mô hình lớp học này cũng nên linh động theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình, có thể điều chỉnh dao động 30-35 HS/lớp” - vị này nói thêm.

Theo Sở GD&ĐT, đến nay tỉ lệ học hai buổi/ngày đối với bậc mầm non và cấp THPT cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu phấn đấu 100%. Tuy nhiên, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu phấn đấu 100% HS được học hai buổi/ngày gặp nhiều khó khăn, áp lực lớn nhất tập trung tại bậc tiểu học và cấp THCS.

Hiện nay, toàn TP, tỉ lệ này chưa đạt (tỉ lệ chung cả TP, bậc tiểu học đạt 80,66%, cấp THCS đạt 76,03%). Nhiều quận, huyện có tỉ lệ HS học hai buổi/ngày thấp (dưới 50%) như bậc tiểu học ở quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân; cấp THCS ở quận 12, quận Tân Bình.

Năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT TP vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Thực hiện mục tiêu phấn đấu giảm sĩ số HS/lớp theo điều lệ và tăng tỉ lệ học hai buổi/ngày.

Trường tiểu học vào học trễ nhất lúc 7 giờ 45

Trường học cần đảm bảo khung thời gian mỗi ngày như sau:

Đối với các lớp học hai buổi/ngày:

+ Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng từ 7 giờ 30 trở đi và không trễ hơn 7 giờ 45.

+ Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 14 giờ.

- Đối với các lớp học một buổi/ngày:

+ Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng trong khoảng từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30.

+ Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều trong khoảng từ 12 giờ 45 đến 13 giờ.

- Thời gian ra chơi của mỗi buổi học (kể cả tập thể dục) không ít hơn 30 phút.

Sở GD&ĐT TP.HCM

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoc-sinh-lop-1-giam-manh-truong-hoc-nhe-ganh-lo-post749110.html