Học sinh đến trường đông đủ sau vụ người dân ngăn xây dựng cảng

Học sinh ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã đến trường học khá đông đủ. Người dân cũng không còn kéo nhau đi ngăn cản việc xây dựng cảng.

Học sinh Trường Tiểu học Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã trở lại trường khá đông đủ. Ảnh: NTCC.

Sau những ngày người dân không cho con đến trường học để gây sức ép nhằm ngăn cản việc xây dựng cảng biển, đến hôm nay học sinh đã trở lại trường học khá đông đủ. Số học sinh vắng mặt trong lớp tại trường Tiểu học Hải Hà (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) không đáng kể.

Cô Phan Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Hà, cho biết: Trong ngày hôm nay, học sinh của trường đã trở lại lớp học (cả 2 buổi sáng và chiều) khá đông đủ.

“Nếu như những ngày trước, mỗi buổi học, nhà trường vắng tới gần cả trăm học sinh, thì ngày hôm nay (1/11), cả 2 buổi sáng, chiều chỉ vắng 12 học sinh thôi, trong đó có 3 bạn đang ốm”, cô Hải Yến thông tin.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, nhà trường có 866 học sinh, hơn 10 ngày qua, do một số người dân ở xã Hải Hà kéo nhau ra khu vực bờ biển để ngăn cản việc xây dựng cảng biển, nên họ cấm không cho con em đến trường để nhằm gây sức ép với chính quyền địa phương.

Học sinh Trường Tiểu học Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong giờ ra chơi buổi chiều. Ảnh chụp chiều 1/11 do nhà trường cung cấp.

“Sáng nay, qua rà soát sĩ số các lớp, học sinh đi học khá đông đủ. Tất cả cán bộ, giáo viên nhà trường đều vui mừng đến chảy nước mắt. Ngoài sự tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng trong những ngày qua, chúng tôi cũng xin cảm ơn Báo GD&TĐ đã đăng bài viết có tựa đề “Quyền đi học bị xâm phạm”.

Sau khi bài báo đăng tải đã được chia sẻ đến nhiều phụ huynh. Sau khi theo dõi, nhiều phụ huynh nhận thấy nội dung bài báo rất đúng, thấu đáo, nên đã tự cho con đến trường học. Vì thế, hôm nay nhà trường không phải gọi điện cho phụ huynh để xin phép đến nhà đón học sinh như những hôm trước nữa”, cô Hải Yến chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo GD&TĐ, Trường THCS Hải Hà, trong ngày hôm nay (1/11), cũng chỉ còn 6 HS không đến trường, trong đó có 3 HS vắng mặt có lý do.

Như vậy, việc một số người dân ở xã Hải Hà lôi kéo con em mình tham gia vào việc đi phản đối xây dựng cảng biển, đồng thời ngăn cản các em đến trường học đến hôm nay đã có chiều hướng chuyển biến rất tích cực. Số học sinh không đến trường đã giảm xuống gần như bằng không, ngoài một số em vắng mặt có lý do hoặc đau ốm.

Thế Lượng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-den-truong-dong-du-sau-vu-nguoi-dan-ngan-xay-dung-cang-post659551.html