Hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng

Toàn tỉnh có trên 134km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới nhằm phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Buôn lậu có chiều hướng gia tăng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hoạt động tội phạm trên tuyến biên giới của tỉnh thời gian qua có chiều hướng gia tăng. Lực lượng BĐBP tỉnh tăng cường công tác phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống các hoạt động của tội phạm.

Vào lúc 2 giờ ngày 24/4/2023, lực lượng phá án (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh) phụ trách, tổ chức mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, phát hiện xe ôtô tải, biển kiểm soát 62H-036.02, hướng từ chợ Hưng Điền vào nội địa có dấu hiệu nghi vấn.

Tội phạm trên tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Vàng (SN 1992, thường trú ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện nay: Ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chứa 115 bao tải, trong đó có 57.100 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (10.100 gói hiệu Jet và 47.000 gói hiệu Hero).

Theo đánh giá của BĐBP tỉnh, thời gian qua, buôn lậu qua địa bàn tỉnh không xảy ra điểm nóng nhưng từng lúc, thời điểm vẫn còn xảy ra. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lén lút lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối tắt, chia nhỏ hàng hóa, mang, vác, cõng bộ qua biên giới, sau đó, tập kết tại các địa điểm không cố định rồi đưa lên các phương tiện xe ôtô, môtô hay xuồng máy để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Kiên quyết bắt giữ, xử lý

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng BĐBP trong tỉnh phối hợp các lực lượng xác lập đấu tranh thành công 4 chuyên án, 5 kế hoạch nghiệp vụ về ma túy, buôn lậu. Kết quả bắt 46 vụ/55 đối tượng (tăng 12 vụ, 18 đối tượng so cùng kỳ năm 2022). Tang vật thu giữ gồm 50 bánh heroin, 11,42kg ma túy đá, 9 viên thuốc lắc, 8 gói ma túy tổng hợp nhỏ, 1 khẩu súng quân dụng, 7 súng tự chế, 98.150 gói thuốc lá ngoại, 2.716kg pháo, 4.500kg đường cát, 18 chai rượu ngoại, 25 con heo, 15 con bò, 6 xe môtô, 4 xe ôtô. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 6,5 tỉ đồng. BĐBP lập hồ sơ chuyển giao cơ quan chức năng xử lý 6 vụ/5 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 19 vụ/27 đối tượng, số tiền trên 146 triệu đồng.

Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài trên 15,8km qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Thời gian qua, Đồn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng buôn lậu

6 tháng đầu năm 2023, Đồn tổ chức được 483 tổ/2.546 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Đồn phối hợp lực lượng công an, quân sự tổ chức 306 tổ/1.224 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự biên giới. Đồn cũng phối hợp tuần tra tiếp giáp với ĐBP Thông Bình, ĐBP Bến Phố được 108 lần/648 lượt CBCS tham gia; tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia được 6 cuộc.

Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ/9 đối tượng (6 vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 1 vụ tổ chức xuất cảnh trái phép), tang vật thu giữ, gồm: 59.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 450kg đường cát, 15 con heo, 5 con bò, 1 ôtô tải, 2 vỏ composite, 1 xuồng gỗ, 1 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển tang vật vi phạm. Đồn ra quyết định khởi tố 1 vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, bàn giao cơ quan chức năng xử lý; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ, số tiền 29 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, thời gian tới, Đồn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trong nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm buôn lậu,.../.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoat-dong-toi-pham-tren-tuyen-bien-gioi-co-chieu-huong-gia-tang-a158802.html