Hoạt động tổ chức lễ hội Xuân Đinh Dậu đã có sự chuyển biến tích cực

Theo báo cáo sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Đinh Dậu ngày 24/2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động lễ hội đầu Xuân Đinh Dậu diễn ra an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa, từ lễ hội có quy mô lớn, đến các lễ hội quy mô nhỏ trong phạm vi làng, xã. Hoạt động lễ hội đầu Xuân Đinh Dậu diễn ra an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa.

Vẫn còn xảy ra những hình ảnh phản cảm như tranh cướp lộc tại lễ hội Chùa Hương (Hà Nội) Ảnh: Internet

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, linh thiêng, thành kính, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều hạn chế từ những năm trước cơ bản được khắc phục.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, các lễ hội có tập tục mang yếu tố bạo lực, không phù hợp với xu thế thời đại đã được chuyển đổi hình thức thực hành nghi lễ. Các sinh hoạt lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu tâm linh và giải trí của nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Thông qua nội dung tổ chức lễ hội, hệ thống di tích, công tác bảo vệ và việc phát huy giá trị di tích tại các địa phương ngày càng được quan tâm hơn.

100% lễ hội thành lập ban tổ chức, công tác tuyên truyền được quan tâm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu di tích và lễ hội được đảm bảo. Công tác bảo vệ môi trường tại các di tích được chú trọng, thu gom, vận chuyển hoặc xử lý rác thải kịp thời, không còn trường hợp đổi tiền lẻ công khai; không xảy ra trường hợp tai nạn, cháy nổ; tình trạng nâng giá, ép giá, tệ nạn cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan, mất vệ sinh, ăn xin... đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước.

Tuy nhiên, mùa lễ hội 2017 còn một số hạn chế như còn biểu hiện thương mại hóa, vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội như: Hội thi chọi trâu không phép ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang và Hội chọi trâu huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; việc tổ chức “khai ấn”, “phát ấn” của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, đền thờ Quang Trung Nghệ An.

Vẫn còn xảy ra những hình ảnh phản cảm, chen lấn, tranh cướp lộc tại lễ hội đền Sóc (Hà Nội); phát lộc, tranh cướp lộc tại lễ hội Chùa Hương (Hà Nội); tranh cướp bạo lực tại Hội Phết xã Hiền Quan (Phú Thọ), lợi dụng trò chơi đá gà để đánh bạc, ngả nón xin tiền tại Hội Lim, tỉnh Bắc Ninh...

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, những tồn tại, hạn chế của mùa lễ hội 2017 phải được kiểm điểm. Những tồn tại nào sửa chữa được ngay phải khắc phục ngay. Đồng thời, trên cơ sở việc làm tốt và chưa tốt của mùa lễ hội 2017, rút ra bài học gì.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hoat-dong-to-chuc-le-hoi-xuan-dinh-dau-da-co-su-chuyen-bien-tich-cuc.aspx