Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 29-12, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy và Ban tổ chức các cấp ủy, đồng thời nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần chú trọng trong năm 2017: Tham mưu, triển khai quyết liệt, sáng tạo nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá về công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng theo tinh thần các nghị quyết của T.Ư và Chương trình công tác số 01 của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và thực hiện chủ đề năm kỷ cương hành chính 2017 bằng những việc làm cụ thể; tiếp tục tham mưu cho thành phố thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu với trọng tâm là rà soát, kiện toàn, thu gọn đầu mối bộ máy theo đơn vị có vị trí chức năng tương đồng, hoàn thành quy trình làm việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với xác định vị trí việc làm...

* Sáng 29-12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt 10 tài năng trẻ đoạt Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng và 20 cá nhân nhận Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2016.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm đổi mới có dấu ấn đậm nét của khoa học - công nghệ. Tương lai nước nhà đang đặt lên vai các nhà khoa học trẻ, mà đại diện là 10 gương mặt giành Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2016. Các nhà khoa học trẻ cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành trách nhiệm vẻ vang này, đưa Việt Nam vươn lên những tầm cao mới.

Biểu dương Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức Giải thưởng Quả cầu vàng, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì, đồng thời mở rộng phạm vi Giải thưởng cả về quy mô, lĩnh vực, đối tượng và số lượng xét tặng. Bên cạnh các lĩnh vực về khoa học - công nghệ, nên xem xét mở rộng thêm các lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn.

* Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ KH và CN tổ chức Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2016. Từ 61 hồ sơ tham gia, Ban tổ chức lựa chọn 10 tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc để trao Giải thưởng.

* Sáng 29-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp Bộ KH và CN trao Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2016 tặng 20 cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu, được lựa chọn từ 67 hồ sơ đề cử của 23 trường đại học, học viện.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31698102-hoat-dong-cua-lanh-dao-%c3%b0ang-nha-nuoc.html