Tin vắn thế giới ngày 6/10: Mỹ sẽ xuất thêm hàng triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ sẽ xuất thêm hàng triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược; Nga yêu cầu được tham gia cuộc điều tra vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc; Nga nối lại dòng chảy khí đốt tới quốc gia thuộc EU; Nga thanh toán nợ trái phiếu Eurobond bằng đồng ruble… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Mỹ sẽ xuất thêm hàng triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Dailymail ngày 5/10 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ra lệnh xuất thêm dầu từ Kho dữ trự dầu mỏ chiến lược (SPR) trong bối cảnh giá khí đốt đang gia tăng và Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo thực hiện đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất trong hơn 2 năm qua.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Brian Deese thông báo rằng Tổng thống Biden sẽ xuất thêm 10 triệu thùng dầu nữa trong tháng này và sẽ “tiếp tục chỉ đạo xuất kho SPR một cách phù hợp nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy an ninh năng lượng”.

Các bể chứa dầu tại một cơ sở dự trữ ở Carson, bang California, Mỹ.

Các bể chứa dầu tại một cơ sở dự trữ ở Carson, bang California, Mỹ.

Nga yêu cầu được tham gia cuộc điều tra vụ rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Nga và Đức phải được tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 5/10 ở Moscow

Nga nối lại dòng chảy khí đốt tới quốc gia thuộc EU

Theo RT, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết trên kênh Telegram, nguồn cung khí đốt của Nga sang Italy thông qua Áo đã được nối lại trong ngày 5/10. Việc dừng cung khí đốt đã xảy ra vào cuối tuần sau khi các quy định mới được áp dụng.

EC đề xuất cách thức giới hạn giá khí đốt

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ đề xuất với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc họp tuần này về cách EU có thể giới hạn giá khí đốt trong nỗ lực kiềm chế giá năng lượng đang tăng cao.

Trong bức thư gửi tớ các nhà lãnh đạo EU hôm 5/10, Chủ tịch EC đã đưa ra các đề xuất để ngày 7/10 tới, họ sẽ thảo luận cách thức áp giá trần tại cuộc họp ở Praha. Người đứng đầu EC đề nghị xem xét giới hạn giá khí đốt trong tương quan với trung tâm giao dịch TTF của Hà Lan.

Đức cáo buộc Mỹ áp giá khí đốt quá cao

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 5/10 cáo buộc các nước, trong đó có Mỹ, áp giá khí đốt quá cao trong khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang vật lộn để tái cân bằng năng lượng trong bối cảnh không có nguồn cung từ Nga.

Trả lời phỏng vấn của báo Neue Osnabruecker Zeitung, ông Habeck khẳng định: “Một số nước, kể cả những nước bạn hữu, đang áp mức giá quá cao trong một số trường hợp. Điều này đặt ra nhiều vấn đề”.

Nga thanh toán nợ trái phiếu Eurobond bằng đồng ruble

Ngày 5/10, Bộ Tài chính LB Nga thông báo đã thanh toán số trái phiếu Eurobond đáo hạn vào năm 2042 bằng đồng ruble trị giá 4,9 tỷ ruble, tương đương 84,4 triệu USD.

Đại lý thanh toán Eurobond (Công ty cổ phần NCO “Lưu ký thanh toán quốc gia”) đã tiếp nhận số tiền thanh toán khoản vay nước ngoài của LB Nga thông qua trái phiếu đáo hạn vào năm 2042. Việc thanh toán được thực hiện theo Nghị định do Tổng thống LB Nga ban hành ngày 22/6/2022 số 394 về quy trình tạm thời thực hiện các nghĩa vụ nợ công của LB Nga thông qua trái phiếu chính phủ có giá trị danh nghĩa bằng ngoại tệ đối với cư dân và chủ nợ nước ngoài.

Kuwait tái bổ nhiệm ông Ahmad Nawaf Al-Sabah làm Thủ tướng

Theo hãng thông tấn KUNA, ngày 5/10, ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah đã được tái bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Kuwait sau khi Chính phủ từ chức căn cứ vào kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội tại quốc gia vùng Vịnh này.

Hãng KUNA đưa tin Thái tử Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah đã ban hành một sắc lệnh trong đó chỉ thị ông Nawaf al-Sabah đề cử danh sách nội các mới sau các cuộc bầu cử với phần lớn số phiếu ủng hộ nghiêng về phía các thành viên đối lập.

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên về thứ ba ủng hộ cựu Tổng thống Lula da Silva

Ngày 5/10, Thượng nghị sỹ Simone Tebet, người đứng vị trí thứ ba trong vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, đã tuyên bố ủng hộ đại diện của Đảng Lao động (PT) Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc đối đầu trực tiếp với đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Lầu Năm Góc: Hệ thống HIMARS cấp cho Ukraine có khả năng vươn tới Crimea

Quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề Nga, Ukraine và châu Âu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống tên lửa HIMARS mà Washington cấp cho Kiev có khả năng tấn công hầu hết các mục tiêu, bao gồm mục tiêu ở Crimea.

“Chúng tôi nhận thấy với năng lực tên lửa GIMLRS từ hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và với việc chúng tôi đang cung cấp loại vũ khí này nhiều hơn, các tên lửa có thể tấn công hầu hết các mục tiêu trên chiến trường”, đài Sputnik dẫn lời Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Laura Cooper trong ngày 4/10.

Tên lửa GMLRS bắn từ bệ phóng HIMARS tại dãy núi Chocolate, California, vào ngày 9/12/2020. Ảnh: USMC

Hàn Quốc ghi nhận số ca tái nhiễm COVID-19 gia tăng

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này ghi nhận gần 35.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 5/10, tăng so với một ngày trước đó trong bối gia tăng các trường hợp tái nhiễm và điều này gây nhiều quan ngại trước mùa Đông năm nay.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, cho đến nay, khoảng 48% dân số nước này từng mắc COVID-19 ít nhất 1 lần. Tỷ lệ tái nhiễm đang gia tăng khi ở mức 10,92% trong tuần thứ 3 của tháng 9, cao hơn mức 9,65% ghi nhận cuối tháng 8.

Syria đối mặt đợt bùng phát bệnh tả lớn nhất từ năm 2009

Bộ Y tế Syria thông báo ghi nhận 39 ca tử vong và gần 600 ca mắc bệnh tả trong đợt bùng phát dịch ngày càng lan rộng tại quốc gia Trung Đông này. Đây là đợt bùng phát dịch tả lớn lần đầu tiên tại Syria kể từ năm 2009.

Cụ thể, tính đến cuối ngày 4/10, có tổng cộng 594 ca mắc bệnh tả được ghi nhận tại 11 trong 14 tỉnh trên cả nước kể từ cuối tháng 9 vừa qua. Hầu hết các ca tử vong là tại tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.

WHO: Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất gây thiệt hại nặng nề cho Uganda

Ngày 5/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Uganda ghi nhận 63 ca mắc và nghi mắc virus Ebola trong đợt bùng phát dịch mới nhất, trong đó có tới 29 ca tử vong.

Theo Tổng giám đốc WHO, mặc dù các vaccine được sử dụng phòng dịch Ebola gần đây tại nước láng giềng CHDC Congo không phát huy hiệu quả đối với chủng virus đang lưu hành tại Uganda, nhưng có một số vaccine đang được phát triển nhằm ngăn ngừa căn bệnh này.

Nổ lớn phá hủy đền thờ gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan

Ngày 5/10, một vụ nổ lớn đã phá hủy một đền thờ nằm gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Người phát ngôn bộ trên, ông Abdul Nafy Takor, cho biết vụ nổ xảy ra trong một đền thờ gần trụ sở của bộ, là nơi các vị khách và các nhân viên của bộ thường đến cầu nguyện. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ việc.

Mỹ thả trên 300.000 người di cư bất hợp pháp có gắn thiết bị theo dõi

Theo kênh truyền hình RT, chính quyền Tổng thống Biden đã mở rộng đáng kể việc áp dụng một chương trình đưa người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Sau khi được trả tự do, những người này được yêu cầu mang theo thiết bị theo dõi trong quá trình đơn xin nhập cư của họ được xử lý.

Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), tính đến ngày 24/9, có 316.700 người di cư đã đăng ký tham gia chương trình Giải pháp thay thế Giam giữ (ATD) của chính phủ, tăng 266% so với khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Indonesia kêu gọi nghị viện G20 giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani đã kêu gọi nghị viện thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu với tác động ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Phát biểu tại Diễn đàn Nghị viện G20 (P20) khai mạc ngày 5/10 tại Jakarta, bà Puan cảnh báo các thiên tai như hạn hán, lũ lụt liên tục xảy ra với tần suất ngày càng dày đặc, đồng thời lưu ý rằng nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Nauy hạ 4 độ C nhiệt độ tại các ga tàu để tiết kiệm điện

Bane Nor, cơ quan quản lý mạng lưới đường sắt thuộc chính phủ Nauy, thông báo họ sẽ hạ nhiệt độ tại 334 ga tàu tại nước này từ 21 xuống còn 17 độ C nhằm giảm tiêu thụ điện năng.

Theo Sputnik, biện pháp trên sẽ giúp giảm 10% tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tới 1,25 triệu USD mỗi năm. Cơ quan này cũng đã hạ nhiệt độ trong các văn phòng, với lý do hóa đơn tiền điện ở các vùng trên cả nước tăng cao đột biến.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-6-10-my-se-xuat-them-hang-trieu-thung-dau-tu-kho-du-tru-chien-luoc-214584.html