Hoang tàn trong dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cũ để xây dựng Dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang, nhưng đến nay, dự án này gần như chỉ là bãi đất trống, quây tôn kín mít, cỏ cây um tùm.

Dự án ì ạch giữa lòng Nha Trang

Dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang từng được nhiều người dân địa phương kỳ vọng góp phần tạo nên sự phát triển sôi động của thành phố du lịch. Thế nhưng, đến nay, dự án vẫn ngổn ngang.

Trong tổng số hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cũ mà tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thì có hơn 20ha dùng để hoàn vốn theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao, đổi đất lấy công trình) cho công ty này khi công ty thực hiện cho tỉnh Khánh Hòa 3 dự án. Cụ thể đó là Dự án xây dựng các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang; dự án nút giao thông Ngọc Hội và dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.

Sau khi được giao đất tại sân bay Nha Trang cũ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn liền đưa ra phối cảnh tổng thể Dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang và kêu gọi các nhà đầu tư.

Dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang được Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn giới thiệu như 1 đô thị hiện đại thu nhỏ, đa tiện ích với những tòa biệt thự, nhà liền kề, siêu thị, khu giải trí...

Bên ngoài Dự án được quây tôn kín, bên trong có nhiều hố đào để thi công hệ thống thoát nước.

Nhiều khu vực trong Dự án cỏ cây mọc um tùm...

Đất tại sân bay Nha Trang cũ được tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn không thông qua đấu giá khiến dư luận xôn xao về dự án này.

Nhiều phân khu bỏ hoang trong Dự án trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nằm cạnh những tòa nhà cao tầng.

Không chỉ cỏ cây mọc um tùm trong Dự án mà người dân còn liên tục vứt rác thải vào khuôn viên dự án này.

Nếu trước đây, trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa nhộn nhịp người đến để nghe giới thiệu về Dự án thì nay đìu hiu, vắng lặng.

Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nằm trên trục đường Trần Phú (Nha Trang) sáng ngày 12/3 cũng cửa đóng, then cài.

Hoang tàn tại dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại sân bay Nha Trang cũ.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoang-tan-trong-du-an-cua-tap-doan-phuc-son-tai-san-bay-nha-trang-cu-16924031213381543.htm