Hoảng hồn bé trai 13 tuổi lái xe khách gây tai nạn liên hoàn

Nhìn thấy xe khách dừng bên đường, bé trai 13 tuổi mắc bệnh tâm thần leo lên nổ máy, đâm liên tiếp vào một chiếc ô tô 7 chỗ và một bé gái đi xe đạp.

Chiếc ô tô do bé trai 13 tuổi bị bệnh tâm thần điều khiển gây tai nạn liên hoàn bị hư hỏng phần đầu

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13h30 phút ngày 20/10 tại khu vực thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Vào thời điểm trên, một bé trai trong lúc đang đi lang thang ở đường thì phát hiện chiếc xe khách loại 29 chỗ mang BKS 29B 058XXX đỗ ven đường.

Thấy vậy, bé trai này đã leo lên khởi động và điều khiển chiếc xe lao sang phần đường ngược chiều.

Xe đi được một đoạn thì bất ngờ đâm thẳng vào ô tô 7 chỗ màu đen mang BKS 98A 083xxx, rồi tiếp tục lao vào một bé gái đi xe đạp trên đường. Chỉ đến khi đâm vào nhà dân, chiếc xe khách mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến cho bé gái đi xe đạp bị thương nhẹ. Xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đuôi. Sau khi gây tai nạn, bé trai điều khiển chiếc xe khách tỏ ra rất hoảng sợ và khóc lớn.

Lực lượng chức năng thị trấn Chũ và huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Chiếc xe đạp và chiếc xe ô tô 7 chỗ bị xe khách đâm vào nằm tại hiện trường

Trao đổi với PV VTC News, lãnh đạo thị trấn Chũ cho biết, vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người.

"Theo xác minh ban đầu, người điều khiển xe khách gây tai nạn là Vũ Hoàng Việt Anh (SN 2003, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn). Bé trai này có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo VTC News

Nguồn GTVT: http://www.phapluatgiaothong.vn/hoang-hon-be-trai-13-tuoi-lai-xe-khach-gay-tai-nan-lien-hoan-d33655.html