Hoãn phiên xử hung thủ giết người trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm quyết định tạm hoãn phiên xét xử bị cáo liên quan vụ án oan Huỳnh Văn Nén để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ.

Sáng 20/2, tại tỉnh Bình Thuận, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Thọ giết bà Lê Thị Bông liên quan đến vụ án oan sai khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù gần 17 năm. Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn ngay sau khi khai mạc.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thọ bị tuyên phạt 20 năm tù trong phiên sơ thẩm ngày 26/8/2016

Khoảng 8h45, chủ tọa là thẩm phán cao cấp Nguyễn Hữu Ba đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhưng xét thấy vụ án có tính chất phức tạp do kéo dài trong nhiều năm, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Thời điểm tổ chức lại phiên tòa phúc thẩm chưa được xác định cụ thể.

Trước đó, ngày 26/8/2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị cáo Nguyễn Thọ (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Tân Minh) ra xét xử sơ thẩm trong vụ giết bà Lê Thị Bông xảy ra năm 1998.

Bị cáo Nguyễn Thọ và một đồng phạm đã chết được xác định là hung thủ thực sự trong vụ án này. Nhưng cơ quan điều tra tỉnh Bình Thuận đã bắt nhầm ông Huỳnh Văn Nén và khiến ông phải ngồi tù oan.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Thọ 20 năm tù giam về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân theo Bộ luật Hình sự năm 1985. Tổng mức hình phạt là 20 năm tù.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, gia đình bà Lê Thị Bông đã kháng cáo toàn bộ bản án./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/hoan-phien-xu-hung-thu-giet-nguoi-trong-vu-an-oan-huynh-van-nen-595511.vov